Xảy trọng án chỉ vì nghi 5 con gà bỗng dưng 'bốc hơi'

Chỉ vì nghi ngờ bị nhóm đòi nợ lấy mất 5 con gà, Dương bực tức cầm dao tấn công anh Nguyễn Văn Tuấn...

Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng tháng 10-2018, Đặng Văn Dương, SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, vay của Nguyễn Văn Chiểu, SN 1988, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, 10 triệu đồng, lãi suất 7.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương với 2,1 triệu đồng/10 triệu đồng/tháng, lãi suất 21%/tháng). Nhưng giữa Chiểu và Dương thỏa thuận tính chẵn là 2 triệu đồng/10 triệu đồng/tháng (lãi suất 20%/tháng). Do sau khi vay, Dương chưa trả được tiền gốc và lãi nên Chiểu nhờ Bạch Bá Thành, SN 1993, quê Hòa Bình, cùng Nguyễn Văn Luân, SN 1991 và Nguyễn Văn Tuấn, SN 1981 - đều trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhiều lần đến nhà Dương đòi nợ.

Bị cáo Dương nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Dương nghe tòa tuyên án.

Sáng 14-7-2019, Dương cho đàn gà chọi gồm 6 con ở nhà ăn rồi đi chơi. Chiều cùng ngày, Dương về thì thấy mất 5 con gà. Dương nghi ngờ nhóm người do Chiểu bảo đến đòi nợ đã bắt trộm gà của mình. Khoảng 17g ngày 14-7-2019, Dương ngồi chơi ở ngõ thì thấy Nguyễn Văn Tuấn đi xe máy (không BKS) đến gặp Dương. Khi nhìn thấy Tuấn thì Dương hỏi tại sao lấy trộm gà, Tuấn đã buông lời thách thức. Do bực tức, Dương đã chửi lại. Thấy vậy, Tuấn lao vào túm tóc tát, đấm Dương dẫn đến hai người đánh nhau.

Lúc này, chị Dương Thị Vân Anh, SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chị dâu của Dương, đã can ngăn. Không đánh được Tuấn, Dương đã chạy vào nhà lấy 1 con dao bầu và quay ra tấn công. Khi Dương bị mọi người khống chế, Tuấn đi bộ và lấy xe máy tự đi về. Khoảng 17g45 phút cùng ngày, khi Tuấn đi xe máy đến cửa nhà anh Nguyễn văn Hương, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đã dừng lại do bị thương nặng. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hải, SN 1992, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chở nạn nhân đến Trung tâm nuỗi dưỡng người có công số 2 Hà Nội để sơ cứu. Sau đó, Tuấn được chuyển đến BV huyện Thanh Oai, Hà Nội nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khi thấy Tuấn lấy xe máy đi, chị Vân Anh đã khuyên Dương ra đầu thú. Trên đường, Dương vứt dao ở mép đường cách cổng nhà 8m và sau đó đến CA huyện Ứng Hòa đầu thú. Vì lẽ đó, HĐXX ngày 2-3 của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án tù chung thân về tội "Giết người".

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xay-trong-an-chi-vi-nghi-5-con-ga-bong-dung-boc-hoi-182354.html