Xây thêm tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, dân An Giang bức xúc

Mấy ngày gần đây, người dân An Giang và dư luận xã hội rất bức xúc vì Công ty TNHH MGA tự ý xây dựng thêm tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam

UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình này nhưng đến thời điểm này đơn vị thi công vẫn chưa có động thái để thực hiện theo quyết định tỉnh.

Tượng Bà xây trái phép trên đỉnh núi Sam.

Tượng Bà xây trái phép trên đỉnh núi Sam.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết, đến ngày 21/2, UBND TP.Châu Đốc đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng túc trực tại công trình.

Theo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch An Giang, Công ty TNHH MGA Việt Nam xây tượng Bà Chúa Xứ không nằm trong hạng mục được phê duyệt; không thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chưa thực hiện thủ tục xin phép xây dựng tượng bà; chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến cộng đồng, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc xây dựng tượng bà.

Khu di tích núi Sam là khu du lịch quốc gia nên theo quy định của Bộ VH-TT-DL, công ty muốn xây dựng tượng phải thực hiện theo quy trình các bước như: Phác thảo mẫu tượng, chiều cao, dự toán thiết kế, giải pháp thi công.

Sau đó, tỉnh mới lập Hội đồng Nghệ thuật xem xét thông qua rồi trình Bộ VH-TT-DL thẩm định.

Ông Nguyễn Văn Lên cho hay: "Trên tinh thần tỉnh ủng hộ nhà đầu tư, nhưng ủng hộ trên cơ sở phải đúng. Còn hiện nay nhà đầu tư chưa làm quy trình gì cả, chưa làm tờ trình để xin giấy phép xây dựng. Đây là tượng liên quan đến tín ngưỡng của một vùng, nên cần phải lấy ý kiến của quần chúng nhân dân để tạo sự đồng thuận. Trên cơ sở đồng thuận của nhân dân, nhà đầu tư cũng phải làm đúng quy trình mới cấp phép, nếu như dân không đồng thuận UBND cũng không cấp phép cho xây dựng".

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, người dân tại khu vực núi Sam rất bức xúc việc Công ty TNHH MGA xây tượng thêm tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam. Việc xây dựng không những làm phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng đến tín ngưỡng tâm linh bao đời nay của người dân.

Ông Nguyễn Phương Ngoan, người dân phường Núi Sam, TP.Châu Đốc bức xúc: "Tượng Bà của dân làng Vĩnh Tế, theo truyền thuyết là ở trên núi, chính người dân làng Vĩnh Tế đưa Bà xuống ngự tại đó và thờ cúng mấy trăm năm nay, tự nhiên bây giờ có bà nơi khác mang đến mà xây ban đêm nữa, làm như vậy là lén lút, khuất tất không công khai".

Ông Ngoan cho biết, mong muốn của nhiều người dân là yêu cầu nên tháo rỡ, trả lại nguyên trạng.

Ông Huỳnh Văn Đường, Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam cho hay: “Chúng tôi rất là hoan nghênh Công ty MGA đến đây đầu tư các sản phẩm ở trên đỉnh núi để tạo sự thu hút cho khách du lịch. Tuy nhiên làm gì thì làm, không nên xây tượng bà, việc xây dựng thêm tượng bà trên đỉnh núi Sam nó đi ngược lại với truyền thuyết dân gian".

Hiện nay, chính quyền địa phương, người dân tỉnh An Giang yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ việc xây thêm tượng Bà Chúa trên đỉnh núi, để không ảnh hưởng đến sự tín ngưỡng của người dân nơi đây cũng như du khách đến tham quan, cúng bái./.

Phan Ánh/VOV -ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xay-them-tuong-ba-chua-xu-tren-nui-sam-dan-an-giang-buc-xuc-734095.vov