Xây, sửa hơn 4.100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 4-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong quý III, tỷ lệ hỏa táng trên toàn thành phố đạt 63,5%. Tính đến quý III, toàn thành phố đã xây, sửa được hơn 4.100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đạt 99,5% kế hoạch năm. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trích hơn 2.300 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị chết, bị thương do thiên tai, hỏa hoạn gây ra…

Trong quý IV, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thành phố; tập trung nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp sẽ lựa chọn những vụ việc mà nhân dân quan tâm và có đủ cơ sở để giám sát.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/914839/xay-sua-hon-4100-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo