Xây 'siêu thị giá rẻ' cho người lao động

Liên đoàn Lao động Đồng Tháp:

ĐTO - Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp khai trương Cửa hàng phục vụ đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ) tại cụm Công nghiệp Bình Thành, (huyện Thanh Bình). Với việc đầu tư có chiều sâu, LĐLĐ Đồng Tháp không chỉ “lột xác” cơ sở kinh doanh khang trang hơn để nâng chất lượng phục vụ, mà còn mang đến đoàn viên, CNLĐ hàng hóa chất lượng với giá rẻ.

Xây “siêu thị” cho công nhân

“Hồi trước lụp xụp lắm, được Công đoàn (CĐ) hỗ trợ, vợ chồng tôi có thêm động lực rót vốn chỉnh trang cơ sở như vầy”- chị Nguyễn Kim Thoa – chủ nhân cửa hàng không kềm được cảm xúc vui như Tết trong ngày khai trương. Theo đó, cơ ngơi rộng 210m2 được thiết kế như “siêu thị” với những kệ chuyên dụng được bày trí hàng hóa bắt mắt, dễ tìm... Chuyện bắt đầu vào tháng 6/2020, xuất phát từ mong muốn chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, LĐLĐ Đồng Tháp đã chọn việc đầu tư, hỗ trợ Cửa hàng làm khâu đột phá. “Với mong muốn mang hàng hóa an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý đến đoàn viên, CNLĐ để có thêm cơ hội vượt qua khó khăn giảm thu nhập, việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ Đồng Tháp thống nhất đầu tư cho hộ kinh doanh tại Cụm Công nghiệp thành lập Cửa hàng” - bà Đặng Thị Kim Đang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp chia sẻ. Theo đó, bên cạnh việc hỗ trợ kết nối với Hợp tác xã chuyên sản xuất rau an toàn ở huyện Hồng Ngự, LĐLĐ Đồng Tháp còn đầu tư 30 triệu đồng để trang bị tủ đông bảo quản thực phẩm an toàn và hệ thống kệ trưng bày hàng hóa...

Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều CNLĐ lấy làm thích thú hơn là chất lượng bên trong. Chị Trần Thị Bé - công nhân Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp chia sẻ: “Không chỉ bố trí ngăn nắp, thuận tiện cho việc lựa chọn... hàng hóa ở đây còn chất lượng, an toàn và đặc biệt là giá rất cạnh tranh”. Cụ thể, theo chị Bé, 1 chai dầu ăn loại 5 lít rẻ hơn thị trường trên 10.000 đồng... “Đối với CNLĐ chúng tôi trong bối cảnh hiện nay, điều này thật sự tuyệt vời”- chị Bé bày tỏ. Bà Đặng Thị Kim Đang xác nhận: “Đây là sự thật và sẽ được duy trì lâu dài”. Bởi theo thỏa thuận, giá hàng hóa ở Cửa hàng thấp từ 10-30% so với giá thị trường do nguồn hàng được LĐLĐ tỉnh kết nối trực tiếp với cơ sở sản xuất nên giảm được chi phí trung gian.

Sẽ còn ngon, đẹp hơn

Sự kiện đưa Cửa hàng phục vụ người lao động đầu tiên ở Đồng Tháp vào hoạt động mở ra vận hội mới cho người lao động. Có mặt tại buổi lễ khai trương, bà Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp - bày tỏ sự vui mừng trước sáng kiến của tổ chức Công đoàn, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo cho bộ phận chuyên mô hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hơn trong thời gian tới. Cụ thể, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ Hợp tác xã sản xuất rau an toàn điều chỉnh mẫu mã, bao bì để sản phẩm tại Cửa hàng sẽ đẹp mắt hơn, qua đó nâng cao thái độ trân trọng khách hàng hơn. “Điều này không chỉ góp phần thiết thực chăm lo một cách có hiệu quả cho hơn 7.000 lao động làm việc tại cụm Công nghiệp Bình Thành thông qua việc tiết kiệm thời gian, chi phí mua sắm, đảm bảo an toàn, sức khỏe”- ông Lê Xuân Trường – Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật (LĐLĐ Đồng Tháp) nhấn mạnh thêm - “Qua đó còn làm cho CNLĐ an tâm làm việc, phát huy lao động sáng tạo, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm hồi phục sản xuất, kinh doanh...”.

Thành công của mô hình Cửa hàng không chỉ có giá trị thực tiễn trong hoạt động Công đoàn, mà còn khơi gợi bài học về quản lý: “Nếu chọn đúng, chỉ cần thay đổi nhỏ vẫn có thể mang lại hiệu quả lớn”.

Lục Tùng

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/xay-sieu-thi-gia-re-cho-nguoi-lao-dong-92192.aspx