Xảy ra mâu thuẫn, nghịch tử dùng gậy gỗ đánh bố tử vong

Vì có mâu thuẫn nên Trọng và bố cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Trọng dùng cây gỗ đánh vào đầu người cha của mình dẫn tới tử vong rồi bỏ trốn.

Công án khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (ảnh minh họa)

Công án khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (ảnh minh họa)

Ngày 14/2, Công an TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân chính là cha ruột của Trọng, ông N.V.Đ. Tại cơ quan công an, Trọng khai do bực tức vì bị cha đánh trong ngày tết nên đã ra tay sát hại chính người cha ruột của mình.

Theo đó, khoảng 16h ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), giữa Trọng và cha mình là ông N.V.Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và đánh nhau ở căn nhà của gia đình ở xã Thanh Lương, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước. Bực tức, Trọng lấy cây gỗ vuông (dài khoảng 60cm) đánh 1 cái vào đầu ông N.V.Đ. khiến ông trọng thương gục tại chỗ.

Gây án xong, gã con trai bất hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Đ. được người dân đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế dự phòng TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước. Do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong. Đến 22h30 cùng ngày, Trọng tới công an TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước đầu thú.

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xay-ra-mau-thuan-nghich-tu-dung-gay-go-danh-bo-tu-vong-61018-5.html