Xảy ra hai vụ tấn công bằng dao tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho biết, ít nhất hai người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong hai vụ tấn công bằng dao, vào đêm 14-12, tại thành phố miền nam Maastricht.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát xác nhận đã bắt giữ một đối tượng do nghi người này liên quan các vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát không công bố thông tin chi tiết về nghi phạm cũng như các nạn nhân.

“Điều kinh khủng đã xảy ra tại đó (TP Maastricht). Người dân bị giết hại và những người khác bị thương”, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết trong hội nghị cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels. Song, ông Rutte cũng xác nhận, đây không phải là vụ tấn công khủng bố.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư ở phía bắc TP Maastricht, cách thủ đô Amsterdam khoảng 215 km về phía nam và gần biên giới Hà Lan với Bỉ và Đức.

Theo cảnh sát, lúc 21 giờ (giờ địa phương), một người đàn ông đã bị tấn công bằng dao dẫn đến tử vong và nghi phạm đã chạy khỏi hiện trường gây án. Mười phút sau, cách hiện trường vụ việc đầu tiên khoảng một kilometer, một phụ nữ cũng bị giết hại theo cách tương tự.

Các vụ tấn công bằng dao nêu trên đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ. Những vụ việc này xảy ra trong bối cảnh châu Âu tăng cường an ninh, bảo đảm an toàn cho người dân nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới đang tới gần.

H.H
Theo: Reuters, AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/35006602-xay-ra-hai-vu-tan-cong-bang-dao-tai-ha-lan.html