Xảy ra động đất độ lớn 6 tại Indonesia

Một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra tại vùng Sulawesi trên Bán đảo Minahassa (Indonesia) ngày 23/6.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết thông tin trên.

Theo đó, trận động đất này có tâm chấn nằm ở độ sâu 114km. Nhiều người dân sống trong các tòa nhà tại thị trấn và thành phố trong khu vực đã cảm nhận được rung lắc.

Hiện chưa có cảnh báo về sóng thần liên quan tới trận động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất cách thành phố Gorontalo ở Bắc Sulawesi 97,5km. Những trận động đất có tâm chấn sâu thường không gây nhiều tổn thất như những trận động đất có tâm chấn nông hơn.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường phải đối mặt với các trận động đất nghiêm trọng.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời nhà khí tượng học Allison Chinchar cho biết: “Kiến tạo mảng và Vành đai lửa là nguyên nhân chính khiến Indonesia thường xảy ra động đất và phun trào núi lửa”.

Năm 2018, trận động đất 7,5 độ kéo theo sóng thần xảy ra tại Palu trên đảo Sulawesi đã khiến trên 4.300 người mất tích và thiệt mạng. Năm 2004, trận động đất 9,1 độ kèm theo sóng thần khiến 170.000 người tại Indonesia thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/xay-ra-dong-dat-do-lon-6-tai-indonesia-20200623151954142.htm