Xảy ra động đất có độ lớn 2,4 tại Thừa Thiên-Huế

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới có độ mạnh 2,4 độ Richter ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 15h30 ngày 18/2, trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2,4 tại vị trí có tọa độ (16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km, theo Vietnam+ thông tin.

Vụ động đất được ghi nhận xảy ra tại huyện A Lưới vào chiều 18/2. Ảnh: baothuathienhue.vn

Vụ động đất được ghi nhận xảy ra tại huyện A Lưới vào chiều 18/2. Ảnh: baothuathienhue.vn

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là trận động đất nhẹ nên người dân khó có thể cảm nhận được dư chấn. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 0.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, đây là trận động đất đầu tiên trong năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trước đó, ngày 17/11/2019, tại huyện A Lưới cũng xảy ra một trận động đất 3,3 độ Richter.

Theo thống kê, kể từ khi thủy điện A Lưới tích nước để đưa vào hoạt động năm 2014 đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế ghi nhận nhiều dư chấn với tâm chấn chủ yếu nằm ở huyện vùng cao A Lưới. Trong đó lớn nhất là cơn dư chấn năm 2014 với cường độ là 4,7 độ Richter.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xay-ra-dong-dat-co-do-lon-2-4-tai-thua-thien-hue-a466202.html