Xảy ra cãi vã, vợ đợi chồng ngủ say rồi dùng dây dù siết cổ tử vong

Người phụ nữ ngụ khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau lợi dụng lúc chồng ngủ say trói tay chồng lại rồi dùng dây siết cổ chồng tử vong, sau đó ra công an đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni dùng dây siết cổ chồng tử vong lĩnh án 10 năm tù. Ảnh Dân việt

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni dùng dây siết cổ chồng tử vong lĩnh án 10 năm tù. Ảnh Dân việt

Trong hai ngày 22 và 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Hằng Ni sinh năm 1987, ngụ khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Trần Quốc Lộ sinh năm 1978, chồng của Ni, theo Dân việt.

Trước đó, Công an phường 8 nhận được thông tin trình báo về vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên địa bàn. Theo cáo trạng, anh Lộ và Ni kết hôn với nhau vào năm 2015 và có một đứa con. Trong quá trình chung sống, giữa Ni và Lộ thường xảy ra cự cãi, do Lộ thường xuyên đi nhậu, thiếu sự quan tâm đến gia đình.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 26/3, anh Lộ đi nhậu về và tiếp tục xảy ra cãi vã với vợ rồi lên võng ngủ. Sau đó, thừa lúc anh này ngủ say, Ni đã dùng dây trói tay chồng, và dùng sợi dây khác siết cổ nạn nhân đến khi anh Lộ tắt thở.

Để thực hiện ý định này, Ni lấy sợi dây vải có sẵn trên võng buộc hai tay của Lộ, rồi dùng dây sát hại nạn nhân sau đó đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, Ni thức dậy thấy Lộ đã chết nên để đứa con lên võng và nhắn tin cho em gái ở tỉnh Bình Dương biết việc mình đã giết chồng. Sau đó, Ni đến công an phường 8, TP.Cà Mau đầu thú, thông tin từ Tri thức trực tuyến.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Ni gây tâm lý hoang mang lo sợ trong xã hội, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Do đó, cần phải có mức hình phạt tương xứng nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xét đến tình tiết giảm nhẹ là bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả…

Mặt khác, bị cáo phạm tội trong lúc đang mang thai và nuôi con nên tâm lý, cảm giác mệt mỏi không được sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, dẫn đến phạm tội.

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni 10 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 150 triệu đồng.

Xem thêm: Tiết lộ nguyên nhân vụ đâm chết người ở chung cư Homyland 2

Wing HNuel (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xay-ra-cai-va-vo-doi-chong-ngu-say-roi-dung-day-du-siet-co-tu-vong-50303-5.html