Xảy ra án mạng tại quán ốc vì liên tục xin giấy ăn và tăm

Khi vừa dừng xe, Hòa bị nhóm của Huy, Dương và Thủy lao vào đánh, sẵn có dao nhọn trong tay, Hòa đã đâm một phát trúng vào sườn bên trái khiến Dương tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VX.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 26.2, tại tổ 17 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, do mâu thuẫn cá nhân nên Đặng Văn Hòa (SN 1999, trú tại thôn Từ Lưu 2, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao nhọn đâm chết anh Đặng Văn Dương (SN 1990, trú tại tổ 9, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp Công an TP.Tuyên Quang nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai, khoảng 21h ngày 26.2, đối tượng cùng Trần Hồng Sơn (SN 1995, trú tại xã Chợ Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và một số người bạn khác rủ nhau đi ra quán Tiu Tiu thuộc tổ 17, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang để ăn ốc. Khi ngồi ăn ốc, Hòa nhiều lần gọi 2 nam thanh niên phục vụ quán là anh Vương Thanh Bình (SN 1993, trú tại tổ Il phường Nông Tiến. TP.Tuyên Quang) và anh Nguyễn Quang Huy (SN 2001, trú tại tổ 26, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang) lấy giấy ăn, tăm, do đó xảy ra mâu thuẫn với Huy.

Sau đó, Huy đã gọi điện cho Hoàng Đức Thủy (SN 1998, trú tại tổ 9, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang) rủ đến quán đánh Hòa. Thủy rủ Vũ Đức Huy, và Trần Văn Dương (SN 1990), cùng trú tại tổ 9, phường Ỷ La, đi cùng đến quán Tiu Tiu.

Tuy nhiên, Huy bảo Thủy sang đường đợi nhóm của Hòa thanh toán xong mới đánh nhau. Lúc đó, Hòa nghĩ Huy định gọi người đánh mình nên Hòa gọi điện thoại cho Vũ Đức Minh Chung (trú tổ 2, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) và bảo có người định đánh mình.

Không thấy Chung đến, Hòa đứng dậy lấy xe máy nổ máy định đi về vì sợ bị đánh, thấy vậy Dương, Vũ Đức Huy và Thủy chạy về phía Hòa định giữ lại đánh nhưng không được. Hòa phóng xe bỏ chạy nhưng do bực tức nên đã nảy sinh ý định đánh lại nhóm Dương, Huy và Thủy.

Khi đi được một đoạn, Hòa dừng xe nhặt được ở ven đường 1 đoạn gậy sắt đi về quán bán hàng của Chung ở tổ 2, phường Minh Xuân, lấy 1 con dao nhọn và gậy sắt quay lại quán Tiu Tiu.

Đến nơi, khi Hòa vừa dừng xe thì bị nhóm của Huy, Dương và Thủy lao vào đánh, Hòa liền dùng gậy sắt đánh lại. Trong quá trình xô sát đánh nhau, Hòa bị rơi đoạn gậy sắt, lúc đó tay phải Hòa cầm dao nhọn thì Dương lao vào đánh liền bị Hòa cầm dao đâm một phát trúng vào sườn bên trái của Dương, sau đó bỏ chạy.

Sau khi Dương được đưa đi cấp cứu, bức xúc về việc Dương bị đâm nên Thủy vào quán lấy 1 con dao chém nhiều nhát vào lưng của Sơn gây thương tích. Hậu quả, Dương chết, Sơn bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị, đối tượng Hòa bị thương nhẹ ở vùng đầu.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xay-ra-an-mang-tai-quan-oc-vi-lien-tuc-xin-giay-an-va-tam-593172.ldo