Xảy ra án mạng tại nhà cháu, bác ruột xóa dấu vết vì sợ bị liên lụy

Thấy cháu định đưa nạn nhân đi cấp cứu, người bác ngăn cản còn giúp cháu xóa dấu vết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 21/1, VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn lệnh khởi tố và lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Hiếu (SN 1998, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Hứa Nhí Nhỏ (SN 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội giết người; Lê Văn Khuyên về tội che giấu tội phạm.

Theo nội dung vụ việc, trưa 8/1, Hiếu tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng với Nhỏ và Lý Hoa (SN 1988).

Đến 22h cùng ngày, Hoa và Hiếu xảy ra cãi vã. Hoa đánh Hiếu nên Hiếu lấy cây sắt đánh lại. Nhỏ lấy con dao đâm vào lưng Hoa.

Nghe tiếng động, Khuyên (bác ruột Hiếu) từ nhà đi qua. Thấy Hiếu định lấy xe chở Hoa đi cấp cứu, Khuyên ngăn cản và nói “mày chở nó đi bệnh viện cho mày chết hay gì, mày không có làm dính đến pháp luật mất công”.

Nghe vậy, Nhỏ và Hiếu cõng Hoa đi về hướng nhà nạn nhân. Khuyên thấy có nhiều vết máu nên lấy nước tạt rửa, xóa dấu vết vì sợ bị liên lụy.

Rạng sáng hôm sau, người dân phát hiện Hoa nằm chết cạnh đường nên trình báo công an.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xay-ra-an-mang-tai-nha-chau-bac-ruot-xoa-dau-vet-vi-so-bi-lien-luy-d449963.html