Xây nhà vỏn vẹn 28m² ở phố lớn đã không còn là nỗi e ngại bởi thiết kế tuyệt vời dưới đây

Xây nhà ở thành phố khiến bạn rất nghi ngại vì diện tích chật hẹp. Ngôi nhà có diện tích vỏn vẹn 28m² được xây dựng tại thành phố đông đúc Bắc Kinh sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.

Dự án xây nhà này nằm trong khu đô thị thuộc khu vực phía Tâu của hố Ciqikou, khu vực bán hỗn loạn có thể được mô tả là một khu phố nghèo, một dạng đô thị điển hình ở khu vực Hutong hiện nay ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Diện tích sân thượng bé nhỏ nhưng vẫn có thể bày biện ngồi nghỉ ngơi.

Khu vực nhà bếp hiện lên vẫn thoáng rộng nhờ hệ thống lưu trữ ẩn.

Phòng ngủ nhìn từ nhà bếp vào.

Mái bê tông cốt thép đủ chắc chắn giúp tăng cường khả năng chống chịu trọng lượng. Điều này cũng giúp mở rộng tầm nhìn và đem đến không gian tràn đầy ánh sáng mặt trời vô cùng dễ chịu. Ngôi nhà trong khu đô thị đông đúc này vỏn vẹn có 28 m², được thiết kế bởi kiến trúc sư Zhi Cheng thuộc công ty kiến trúc Chaoffice.

Khu vực học tập, làm việc gắn liền với nhà bếp vô cùng xinh xắn.

Bếp và phòng học, làm việc được kết nối bằng cửa sổ.

Nơi làm việc, học tập được chiếu sáng bằng cửa sổ trần.

Một chiếc thang nhỏ là cầu nối để bạn đi lên sân thượng quá tiện lợi.

Khu vực trung tâm của sàn nhà.

Ngôi nhà có nét đặc trưng với những kho lưu trữ ẩn, phần lớn nằm dưới giường hoặc trên bàn, Theo kế hoạch, những đồ dùng trong nhà đã được cất gọn trong 2 không gian xác định, để trung tâm hoàn toàn không có sự lộn xộn vì đồ dùng. Điều này tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái cho không gian nhà chật hẹp.

Khu vực trung tâm ngôi nhà được bày biện TV.

Giường ngủ được bài trí xinh xắn, ấm áp.

Đầu giường được thiết kế đặt sách rất thông minh, đặc biệt là có thể thiết kế cả giường ngủ tầng 2.

Hệ thống dầm gỗ trên trần nhà chắc chắn.

Căn hộ nhỏ vào ban đêm.

Nhà tắm được thiết kế có rèm che.

Phòng tắm có vòi hoa sen và nhà vệ sinh đầy đủ.

Phòng tắm có vòi hoa sen và nhà vệ sinh đầy đủ.

Theo Homedsgn/Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/o/xay-nha-von-ven-28m-o-pho-lon-da-khong-con-la-noi-e-ngai-boi-thiet-ke-tuyet-voi-duoi-day-20180515091444816.htm