Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Hơn hai năm qua, hàng chục ngôi nhà đã mọc lên trên đất đìa nuôi tôm ở thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực này có gần 100 ngôi nhà được xây dựng kiên cố; trong đó có những ngôi nhà mới xây xong. Dọc đường bê tông, dây điện được kéo vào tạm bợ, chằng chịt... Ông Nguyễn Trường Nhật Nguyên, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái thừa nhận: “Có một số nhà thầu bảo kê cho việc xây dựng trái phép trong khu vực này. Họ nói với người dân chỉ cần thuê họ xây là sẽ "lo" luôn để không bị cưỡng chế. Mới đây, UBND xã Vĩnh Thái đã kiến nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xử lý...”.

 Những ngôi nhà xây dựng trái phép đã được UBND xã Vĩnh Thái đánh số, chờ cưỡng chế.

Những ngôi nhà xây dựng trái phép đã được UBND xã Vĩnh Thái đánh số, chờ cưỡng chế.

Đìa tôm mới được san lấp, xây tường bao, bên trong đã có một ngôi nhà.

Những ngôi nhà tạm bợ, kiên cố mọc trên đất đìa.

Một ngôi nhà xây trái phép nhưng gắn biển “nhà tình nghĩa đồng đội” .

Ngôi nhà mới xây khá khang trang trong khu vực đìa tôm ở thôn Đất Lành.

BẠCH CẢNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xay-nha-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-658543