Xây nhà thờ Tổ 100 tỷ nhưng Hoài Linh lại sống tiết kiệm đến mức này

MC Nguyên Khang vừa có chia sẻ tiết lộ cuộc sống giản dị đến bất ngờ của danh hài Hoài Linh.

Tối 24/12, khi mọi người đều tập trung đón Noel bên bạn bè, người thân, thì MC Nguyên Khang vẫn miệt mài chạy show. Anh cho biết đã quá quen cảnh bận rộn vào dịp lễ Tết, nhưng không hề thấy tủi thân về điều đó.

Ngược lại, trong một sự kiện tối 24/12, Nguyên Khang nhận niềm vui bất ngờ khi hội ngộ danh hài Hoài Linh, có dịp chúc mừng sinh nhật thần tượng.

MC Nguyên Khang và Hoàng Oanh phấn khởi khi gặp Hoài Linh tại sự kiện.

Nhắc về Hoài Linh, Nguyên Khang bộc bạch: “Chú Linh la người mà Khang thần tượng về sự giản dị, ngày giỗ tổ năm nào Khang cũng xuống nhà thờ Tổ của chú để tham gia.

Có một lần đến nhà thờ Tổ của chú, dù cả ngày tiếp khách rất mệt, Khang thấy chú vẫn tiếp chuyện với các nghệ sĩ đến sau rất nhiệt tình. Điều đó khiến Khang thực sự yêu mến, kính phục chú bởi tình nghệ sĩ”.

Áo bà ba, dép xỏ ngón là trang phục quen thuộc của Hoài Linh.

Nguyên Khang cho biết, ấn tượng lớn nhất của anh về NSƯT Hoài Linh là danh hài không thích ăn sơn hào hải vị. Nhiều lần anh chứng kiến bàn toàn hải sản, nhưng chú chỉ toàn ăn cá khô.

“Chú Hoài Linh thích ăn đồ khô, sống tiết kiệm. Có lần Khang trêu chú là chú đi diễn không mất công sức, tiền bạc đầu tư quần áo như những nghệ sĩ khác. Chú rất hay cười và gần gũi”, Nguyên Khang chia sẻ.

Hoài Linh tại đền thờ Tổ sân khấu được xây với trị giá gần 100 tỷ ở quận 9, TP.HCM.

Cách đây vài ngày, Hoài Linh đón tuổi 49 tại nhà thờ Tổ nghề sân khấu, quận 9, TP.HCM. Dàn nghệ sĩ thân thiết của anh như Trấn Thành, Lê Giang, Đại Nghĩa, Nam Thư, Ngọc Huyền, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, NSƯT Hữu Quốc... đã cùng đến chung vui.

Hoài Linh xuất hiện với trang phục giản dị, chân chất với áo bà ba. Bữa tiệc diễn ra đơn giản, ấm cúng, không xa hoa cầu kì.

Bận rộn lịch trình nhưng anh em nghệ sĩ vẫn có mặt để cùng chung vui với "người anh lớn"

Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1969. Anh là diễn viên hài có lượng fan “khủng” nhất hiện nay, từng đạt được nhiều giải thưởng như Cù Nèo Vàng, Mai Vàng,... và được phong danh hiệu NSƯT năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.

Trước đây Hoài Linh được nhiều khán giả biết đến nhờ hợp tác với danh hài hải ngoại Vân Sơn, nhưng sau này anh lại trở thành bạn diễn lâu năm và ăn ý với danh hài Chí Tài và hợp tác với Trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại và sân khấu Nụ cười mới tại Việt Nam.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sao/tung-xay-nha-tho-to-100-ty-hoai-linh-lai-song-tiet-kiem-den-muc-nay-942306.html