Xây nhà 'Mái ấm nông dân' ở Cần Thơ có đang chạy theo bệnh thành tích?

Chương trình 'Mái ấm nông dân' sẽ mất đi ý nghĩa khi thông tin không minh bạch, người dân vẫn nghi ngờ số tiền họ đóng góp không được công nhận...

Ngôi nhà nhỏ của một gia đình gặp khó khăn ở khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ vừa được xây dựng xong, chi phí xây dựng từ nguồn tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, người thân và của Chi hội Nông dân khu vực vận động.

Căn nhà của chị Hồ Thị Thu Sương ở phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Căn nhà của chị Hồ Thị Thu Sương ở phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Thế nhưng, khi ngôi nhà vừa hoàn thành, người dân dọn vào ở thì Hội Nông dân quận Ô Môn đã đến trao quyết định tặng “Mái ấm nông dân” với nội dung ghi trong quyết định số tiền xây dựng nhà được trích từ quỹ Mái ấm nông dân do Hội nông dân quận vận động. Ngay sau đó, gia đình người dân đã có sự phản ứng và sự việc vỡ lở.

Gia đình thuộc diện nghèo ở địa phương không có tiền để xây nhà

Gia đình chị Hồ Thị Thu Sương, ngụ khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, gia cảnh khó khăn. Hai vợ chồng và đứa con nhỏ ở cùng với mẹ đẻ chị Sương, sau đó chị lại cất nhà tạm ở với em trai. Khi em trai bán đất đi làm ăn xa, vợ chồng chị lâm vào cảnh không có nhà để ở. Thấy vậy mẹ chị Sương là bà Nguyễn Thị Hồng Châu cho miếng đất ở mé sông. Có đất nhưng không có tiền để cất nhà, vậy là chồng chị Sương đi tìm Chi hội trưởng Hội nông dân khu vực để nhờ vận động xây nhà.

Tháng 9/2019, gia đình chị Sương khởi công xây nhà từ nguồn tiền hỗ trợ được. Nhiều hàng xóm biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị nên người giúp ngày công, người cho thêm tiền mua gạch, xi măng. Đến cuối năm 2019, nhà hoàn thành, gia đình chị Sương vui mừng vì có căn nhà trú mưa, tránh nắng.

Buổi trao nhà Mái ấm nông dân cho chị Hồ Thị Thu Sương vấp phải sự phản ứng.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì khi ngày 9/6/2020, Hội nông dân quận Ô Môn và phường Phước Thới đến thăm và trao cho chị Quyết định trao tặng “Mái ấm nông dân” cho gia đình. Gia đình nghĩ sẽ có thêm khoản tiền hỗ trợ từ Hội nông dân quận, nhưng sau đó mới biết được sự nhập nhằng từ nguồn kinh phí. Sau sự phản ứng từ người trong cuộc, Hội nông dân phường Phước Thới gấp gáp tìm gặp, xin lại quyết định trao nhà nhưng gia đình không đồng ý vì hội chưa giải thích rõ ràng.

“Bán đất cho người ta, người ta kêu dỡ trả đất lại, thằng rể tính làm sao bây giờ, ở nhà không có làm gì ra tiền. Có ai cho nhà xin dùm con cái nhà, giờ con không có tiền cất nhà mà dỡ nhà rồi không biết sao ở được, thế mới dỡ. Không có tiền mua bạt, không có tiền mua xi măng nữa, thế ở xóm này bà con dòng họ người cho gạch, người cho tiền mua xi măng, rồi mới làm cái nền. Anh em mới tiếp cho 5 triệu, mẹ cho 5 triệu, ba anh em mỗi người cho 5 triệu thế làm hết trơn tiền”, bà Nguyễn Thị Hồng Châu mẹ của chị Sương cho biết.

Trong Quyết định của Hội nông dân quận Ô Môn ghi rõ: trao tặng Mái ấm nông dân cho bà Hồ Thị Thu Sương. Tổng kinh phí căn nhà trị giá là 55 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân quận hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ Mái ấm nông dân năm 2020, do hội viên Hội nông dân quận vận động và gia đình đóng góp xây dựng.

Hội Nông dân Cần Thơ thông tin về sự việc xảy ra tại quận Ô Môn.

Vì vậy, dư luận đặt câu hỏi về số tiền trong Quyết định 40 triệu đồng mà Hội nông dân quận trao cho gia đình chị Hồ Thị Thu Sương đã đi đâu. Có phải đã vận động rồi dùng vào việc khác? Hay đây là chạy theo thành tích về số lượng nhà “Mái ấm nông dân” mà ngay cả khi không phải do Hội vận động.

Người ký quyết định lý giải sự việc

Trao đổi để làm rõ vấn đề, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội nông dân quận Ô Môn cho biết: Hàng năm Hội nông dân quận chỉ đạo cho Hội nông dân các phường vận động hội viên hoặc nhà hảo tâm có điều kiện đóng góp. Đối với trường hợp căn nhà “Mái ấm nông dân” của gia đình chị Hồ Thị Thu Sương thì ông Trung nêu lý do: Hội nông dân phường Phước Thới vận động xây dựng, còn Hội nông dân quận không vận động chỉ ký Quyết định.

Ông Nguyễn Văn Trung lý giải: khi ban hành quyết định trao Mái ấm nông dân cho gia đình chị Hồ Thị Thu Sương đã không nói rõ vấn đề làm người dân hiểu nhầm. Ông Trung cũng thừa nhận sai sót trong câu từ ở Quyết định, thay vì phải nói là căn nhà do Chi hội nông dân, Hội nông dân phường vận động hội viên, các nhà hảo tâm đóng góp.

Quyết định trao nhà Mái ấm nông dân vấp vải phản ứng của người trong cuộc và người dân nghi ngờ.

“Hội nông dân phường sau khi đóng góp sửa chưa xong mới báo lại cho hội nông dân quận, thì hội nông dân quận chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra, ra quyết định để công nhận. Để mình công nhận quyết định cho anh em có thành tích, chứ còn như làm rồi báo cáo rồi bỏ luôn thì cái này anh em không có thành tích. Làm Mái ấm nông dân này hồi đó giờ không ra quyết định, mà thí dụ xây dựng giữa phường và quận xây dựng thì quận cũng phải ra quyết định. Đúng ra phải để căn nhà này chi hội và hội nông dân phường vận động từ nguồn vận động của người dân, cái này thì tôi thừa nhận cũng sai sót trong này”, ông Trung phân bua.

Sẽ tiến hành họp dân để nói rõ việc ra Quyết định sai

Sau khi sự việc xảy ra, Hội Nông dân TP. Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra do ông Trịnh Văn Châu Nhân, Phó Chủ tịch hội, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị của quận Ô Môn.

Theo đó, quyết định ký của Chủ tịch Hội nông dân quận Ô Môn là sai, vì nguồn tiền đó không phải của Hội nông dân mà vận động tiền từ hội viên, nhà hảo tâm để xây dựng nhà cho hộ gia đình chị Hồ Thị Thu Sương.

Về phía Hội nông dân phường cũng muốn Hội nông dân quận có thành tích nên đã tham mưu ra Quyết định sai. Việc này tới đây sẽ tiến hành họp dân để trao lại Quyết định cho đúng, không vì thành tích mà phải chạy theo.

Ông Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội nông dân thành phố Cần Thơ thông tin làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Trịnh Văn Châu Nhân, hàng năm mỗi quận, huyện sẽ vận động xây dựng ít nhất 1 căn nhà, nguồn vận động từ hội viên, các nhà hảo tâm, mỗi mái ấm là 40 triệu trở lên tùy từng địa phương vận động được.

“Của dân, của phường đóng góp để xây dựng cho nhà bà Sương chứ không phải quận đâu. Thành tích đâu gì phải chạy theo mà nguồn đó là nguồn của dân, chứ không để đó Hội nông dân của quận vận động sai. Vậy thì quyết toán 40 triệu này ở đâu, dân người ta hỏi, sai quận nào có đâu tiền để quyết toán cái này. Tại vì toàn bộ tiền vận động Mái ấm nông dân vận động trong dân và mạnh thường quân, để chăm lo cho cán bộ hội mình. Sẽ ban hành lại, nay mai họp dân sẽ công bố là cái đó ông sai ông nhìn nhận trước dân, để không thôi chạy theo thành tích vậy đâu được”, ông Nhân nói.

Không chạy theo thành tích, phải vì chất lượng và hội viên nghèo

Chủ tịch Hội nông dân thành phố Cần Thơ Lê Bá Phước cho biết, chương trình “Mái ấm nông dân” được triển khai từ năm 2013 đến nay, được thực hiện từ nguồn vốn vận động xã hội hóa và không phải tiền của quỹ hội nông dân quận, vì hội nông dân quận không có nguồn ngân sách nào để quyết toán được.

Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Phó Chủ tịch hội: phải vì hội viên không chạy theo thành tích.

Đối với trường hợp nhà của chị Hồ Thị Thu Sương là do Hội nông dân phường Phước Thới vận động và gia đình đóng góp để xây dựng. Sau đó, Hội nông dân phường mới làm quyết định rồi Hội nông dân quận mới ký quyết định là căn nhà 55 triệu, trong đó 40 triệu là tiền của Hội nông dân quận. Đây là quyết định sai, Chủ tịch hội nông dân quận đã thừa nhận điều đó.

Chủ tịch Hội nông dân thành phố Cần Thơ phân trần: Nếu hàng năm quận, huyện vận động được nhiều Mái ấm nông dân thì được tặng thêm điểm thi đua để cuối năm bình xét. Qua vụ việc này, tới đây Hội nông dân thành phố sẽ chấn chỉnh, không chạy theo thành tích mà vì chất lượng và hội viên nghèo của mình. Nếu thành phố phát hiện sẽ trừ điểm thi đua, vì sự việc làm ảnh hưởng đến quận, thành phố.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội nông dân quận Ô Môn lý giải sự việc.

“Từ vấn đề của phường Phước Thới xảy ra như vậy thì sẽ chấn chỉnh lại các hội nông dân các quận, huyện, các phần cho rõ ràng. Thứ nhất kinh phí cố gắng vận động bằng kinh phí của mặt trận tổ quốc, cái thứ hai nguồn tiền ghi rất rõ ràng, nguồn nào của dân, nguồn nào vận động của hội nông dân từng cấp đó, cấp xã, cấp phường. Nguồn vận động của phường là bao nhiêu, phần còn lại của dân bao nhiêu và gia đình bao nhiêu cho rõ ràng, để tránh nhập nhằng, phiền phức sau này”, ông Lê Bá Phước cho hay.

Chương trình “Mái ấm nông dân” được thực hiện, mang ý nghĩa nhân văn giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn có căn nhà để che mưa, che nắng. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực được xã hội cùng chung tay ủng hộ.

Tuy nhiên, từ sự việc này, Hội nông dân TP. Cần Thơ cũng cần nhìn nhận thẳng vấn đề có hay không ở cấp hội quận, huyện, xã, phường chạy theo thành tích từng thực hiện chương trình mang nhiều ý nghĩa này.

Từ vụ việc này cho thấy, nếu không minh bạch thông tin thì người dân vẫn có quyền nghi ngờ, khi số tiền họ đóng góp không được công nhận và khi đó giá trị của chương trình “Mái ấm nông dân” sẽ mất đi ý nghĩa./.

Thanh Tùng – Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xay-nha-mai-am-nong-dan-o-can-tho-co-dang-chay-theo-benh-thanh-tich-1066628.vov