Xây nhà 'lụi' ở Bình Chánh: Không khó tìm người bao che

Tình trạng xây nhà 'lụi' ở Bình Chánh lâu nay nhiều người dân nhìn thấy và mong tìm ra người bảo kê sai phạm để xử lý nghiêm.

Liên quan đến loạt bài (đăng trên Pháp Luật TP.HCM từ ngày 16 đến 19-4), đến lúc này Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để sớm khởi tố bị can liên quan.

Trong tuần, bài viết nhận được nhiều ý kiến bạn đọc.

Người đi đường nhìn là biết có bảo kê

Bạn ThanhNguyen bức xúc đặt câu hỏi: “Sai phạm về đất đai, xây dựng ở Bình Chánh xảy ra rất lâu rồi. Chỉ trong thời gian ngắn đã có cả ngàn căn nhà “lụi” mọc lên, phân lô, bán nền tràn lan. Chính quyền các cấp làm sao để ngăn chặn tình trạng này?”.

Nhiều bạn đọc phản ánh rằng tình trạng xây nhà “lụi” ở Bình Chánh nhiều người dân nhìn thấy và mong tìm ra người bảo kê cho sai phạm.

“Là người dân xã Vĩnh Lộc A, tôi nhận thấy vấn đề xây dựng không phép, sai phép, phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp... là một vấn nạn nhưng những người có trách nhiệm xem nhẹ, chỉ vào cuộc khi có sự phản ánh từ báo chí. Không khó để tìm ra ai xây dựng, ai bảo kê, ai bao che” - bạn đọc Sự Thật nhìn nhận.

Các bạn đọc Lưu Ngọc Nhân, Biên… cho rằng chỉ cần đổ nhúm cát làm hàng rào đã có người tới hỏi tra rồi nên thật vô lý khi những căn nhà kiên cố không phép lại cứ ngang nhiên mọc lên. Việc phân lô, bán nền xây dựng bừa bãi của các đầu nậu ở các xã Vĩnh Lộc, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân... người đi đường nhìn là biết, chẳng lẽ cán bộ không nhận ra?

Nhiều bạn đọc khác vẫn chưa yên tâm khi thấy quy mô hàng trăm, ngàn căn nhà không phép mọc trên đất nông nghiệp mà số lượng cán bộ bị xử lý chưa nhiều. Họ mong chờ việc xử lý nghiêm đối với những người tiếp tay cho sai phạm.

Những bài báo thu hút sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Những bài báo thu hút sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Xăng giả, phương tiện bị hỏng, ai chịu trách nhiệm?

cũng là bài viết nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô lớn trên nhiều địa bàn như TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng… với hàng triệu lít xăng giả, thu lời bất chính hơn 130 tỉ đồng của đại gia Trịnh Sướng.

Bạn Nguoidan lo lắng: Theo thông tin báo chí đưa thì có cả triệu lít xăng giả đã được bán ra thị trường. Thử nghĩ xem đã có biết bao nhiêu xe máy, ô tô đã sử dụng phải xăng giả này, hậu quả hàng ngàn phương tiện bị hư hỏng, ai chịu trách nhiệm?

Bạn Nguoimientay cho rằng: “Loại tội phạm này góp phần không nhỏ vào các vụ cháy nổ xe, hư hỏng các động cơ máy móc khác của người dân do nhiên liệu dỏm. Bản thân tôi trong vòng hai năm đã phải bán hai xe máy mới mua vì xe bị rốc máy, máy ỳ. Đem vào hãng bảo hành, nhân viên bảo hành cho biết xe anh đổ phải xăng dỏm nhưng mình không tin, giờ mới tin là do xăng dỏm”.

“Từ vụ phá đường dây xăng giả cực lớn này, chúng tôi muốn đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường ở các địa phương có liên quan. Họ đã ở đâu trong suốt thời gian hàng triệu lít xăng dầu giả được tung ra thị trường?” là câu hỏi của bạn LyDung.

King’s Cup: Không chỉ chơi hay mà còn phải chơi đẹp

là bài viết ghi nhận về bàn thắng đúng phút bù giờ cuối cùng 90+4 của Anh Đức đã giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân khách để vào chơi trận chung kết King’s Cup. Không ồn ào, không lớn tiếng nhưng thầy trò ông Park Hang-seo đã khẳng định “bất kể đối thủ cay cú hay “say máu” như thế nào thì chúng tôi vẫn là số một Đông Nam Á”. Nhiều bạn đọc thích thú bình luận về bài viết này.

- Cầu thủ Việt Nam hiện nay đã thi đấu hết sức chững chạc, đầy bản lĩnh, không còn chút tự ti nào trước Thái Lan. Công lớn thuộc về các ông bầu đã mạnh dạn đầu tư cho lớp cầu thủ trẻ và HLV giàu kinh nghiệm - NguyenPhuong

- Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã rất ngạc nhiên về cách thể hiện của Thái Lan. Họ đã quá cay cú, chơi thứ bóng đá rất xấu xí, quá nhiều tiểu xảo - ThanhHa

- Để được là đội nắm chiếc cúp danh giá King’s Cup thì không chỉ chơi hay mà còn phải chơi đẹp thì mới là người chiến thắng. Đội Thái Lan đã không làm được điều này - Tùng

LÊ HUY tổng hợp

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/y-kien-ban-doc/xay-nha-lui-o-binh-chanh-khong-kho-tim-nguoi-bao-che-838686.html