Xây mới Cung thiếu nhi Hà Nội

Cung thiếu nhi Hà Nội mới được khởi công sáng nay, 15/3, tại khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, với tổng diện tích lớn hơn cung thiếu nhi hiện nay gần 5 lần...

Phối cảnh tổng thể dự án

Phối cảnh tổng thể dự án

Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, có tổng diện tích là 39.631m2.

Trong đó, diện tích xây dựng 10.280m2, với công trình nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện; Tháp Thiên văn và Khối hành chính - Văn phòng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt… Các thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị thông minh.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.376 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Cung thiếu nhi Hà Nội hiện nay nằm trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) được xây dựng từ năm 1973 trên diện tích 8.100 m2, có tên gọi đầu tiên là Câu lạc bộ thiếu niên Hà Nội. Năm 1974, với sự giúp đỡ của Tiệp Khắc, công trình được xây thành tòa nhà 6 tầng với diện tích sàn hơn 10.000 m2, gồm 100 phòng học. Năm 1985, công trình được cải tạo, nâng cấp, mở rộng thành Cung thiếu nhi.

Hàng năm, Cung Thiếu nhi Hà Nội thu hút khoảng 30.000 thiếu nhi đến sinh hoạt, học tập và hàng trăm nghìn lượt thiếu nhi đến vui chơi; tổ chức khoảng 20 cuộc thi cấp thành phố; đón và giao lưu với 15 - 20 đoàn khách quốc tế.

Tuy nhiên, sau gần 40 năm sử dụng, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp, Cung Thiếu nhi đã sử dụng các diện tích trống, thậm chí phải tận dụng hiên, sảnh, lô gia làm phòng học.

H. Nội

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/xay-moi-cung-thieu-nhi-ha-noi-577652.html