Xây mới có khi còn chẳng đẹp bằng căn nhà cấp 4 được cải tạo này!

Căn nhà xây dựng từ những năm 1930 được cải tạo thành nhà cấp 4 đẹp như biệt thự.

Xu hướng tái cấu trúc nhà ở để tiết kiệm chi phí đang ngày càng được ưa chuộng và gia chủ của ngôi nhà này cũng vậy.

Sở hữu một căn hộ được xây dựng từ những năm 1930, chủ nhà muốn sửa sang lại để không gian sống hiện đại, tiện nghi hơn nhưng vẫn giữ được dáng dấp của ngôi nhà cũ.

Căn nhà cũ được xây theo kiến trúc cổ, kém ánh sáng và các phòng chức năng sắp xếp chưa được hài hòa.

Bắt tay vào cải tạo nó, các kiến trúc sư đã sử dụng kiến trúc mở, đồng thời vận dụng hài hòa tông màu đen-trắng cùng hướng chiếu sáng giúp xóa tan khuyết điểm đồng thời phô bày tối đa diện tích tiện nghi vốn có.

Thành quả thu được là một ngôi nhà cấp 4 đẹp hút hồn và nếu không nói chắc cũng chẳng ai biết được nó từng là một công trình “cũ mèm”.

Mục đích cải tạo của gia chủ là muốn lấy gian bếp làm trung tâm, nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của bữa ăn gắn kết gia đình hiện đại.

Khung gỗ của căn nhà vẫn được giữ lại, các kiến trúc sư chỉ thêm vào nó một hệ thống kính trong suốt thông thoáng.

Thiết kế mở hạn chế các vách ngăn cứng ngắc.

Diện tích khu vực sinh hoạt chung được tăng lên để tối đa hóa chức năng của nó.

Vật liệu xây dựng đơn giản, dễ kiếm và đặc biệt là có chi phí rẻ.

Gam màu trắng chủ đạo kết hợp đường viền đen vừa giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoáng đãng, hiện đại hơn vừa tạo tính thẩm mỹ, cân đối cho công trình.

Cây xanh cũng được bố trí khắp nhà.

Phòng ngủ hiện đại và thoáng rộng

Khu vực hành lang.

Tận dụng ưu thế vị trí nằm giữa một khu vườn xanh mát, các kiến trúc sư đã tạo ra khá nhiều khoảng không gian thư giãn tuyệt vời.

Ngôi nhà được bọc xung quanh bằng nhôm màu đen.

Các ô cửa kính lớn rải rác khắp nhà giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian sống.

Bình Nguyễn (Theo ArchDaily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/xay-moi-co-khi-con-chang-dep-bang-can-nha-cap-4-duoc-cai-tao-nay-822938.html