Xây 'lâu đài' lấn chiếm đất công: Nguyên PCT tỉnh Vĩnh Phúc coi thường pháp luật!

KTNT - Mặc dù đã được UBND phường Tích Sơn (TP Vĩnh Yên) mời lên ký thỏa thuận không lấn chiếm đất công năm 2012, nhưng khi xây tòa "lâu đài" nguy nga, ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vẫn cố tình “ăn xén” đến gần 400m2.

Ngôi biệt thự nguy nga thuộc sở hữu của ông Bình trong khuôn viên rộng hơn 1500m2. Theo tài liệu tổ công tác của UBND phường Tích Sơn, có 3 hộ lấn chiếm đất dự án, trong đó, hộ ông Hà Hòa Bình lấn nhiều nhất với 399,2m2.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND phường Tích Sơn, cho biết: Theo như giấy đăng ký quyền sử dụng đất thì ngôi nhà ông Bình được xây dựng trên 3 thửa đất. Ngoài thửa đất của ông Bình, 2 thửa đất còn lại là của em trai và con ông Bình.

Ngôi biệt thự hoành tráng của vị nguyên PCT tỉnh Vĩnh Phúc

"Mặc dù từ năm 2011 – 2012, UBND phường Tích Sơn đã mời các hộ gia đình lên làm việc và ký thỏa thuận không lấn chiếm đất công, trong đó có cả hộ gia đình ông Bình nhưng ông Bình vẫn cố tình xây dựng lấn chiếm. Ngay sau khi nắm vụ việc, UBND phường đã báo cáo lên UBND TP Vĩnh Yên để xin ý kiến chỉ đạo", ông Hà cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Chúc,- Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, thừa nhận hành vi lấn chiếm đất công của nguyên PCT tỉnh Vĩnh Phúc và bày tỏ quan điểm xử lý triệt để.

“Quan điểm của Thành ủy là bất kể là ai nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh, hoàn toàn không có chuyện bao che. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện chính quyền bao che sai phạm, Thành ủy sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo luật định.

Ông Hà Hòa Bình đã cố tình vi phạm pháp luật

"Là cán bộ, đảng viên, càng phải gương mẫu. Cấp ủy, chính quyền sẽ không làm ngơ đối với các sai phạm. Trong trường hợp phường Tích Sơn xử lý chưa nghiêm, chưa rõ thì TP Vĩnh Yên sẽ phải xử lý. Nếu phức tạp quá thì xin ý kiến chỉ đạo cấp trên. Các phòng ban đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, thực hiện nghiêm và xử lý dứt điểm”, ông Chúc khẳng định.

Cũng theo ý kiến của Bí thư TP Vĩnh Yên, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ căn cứ theo quy định 181 của Ban chấp hành TW Đảng để đề ra biện pháp xử lý về Đảng.

Kinh tế nông thôn

sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh – Nguyễn Hoàng

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/xay-%E2%80%9Clau-dai%E2%80%9D-lan-chiem-dat-cong-nguyen-pct-tinh-vinh-phuc-coi-thuong-phap-luat-post15203.html