Xây khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng nguồn xã hội hóa

Ngày 5-3, tại làng An Thái, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy - UBND xã Hải Thượng khởi công nhà thờ chính của Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng xã Hải Thượng.

Phối cảnh mặt tiền của Khu tưởng niệm.

Phối cảnh mặt tiền của Khu tưởng niệm.

Khu nhà tưởng niệm gồm có nhà thờ chính, nhà tháp chuông, nhà vọng cảnh… Nhà thờ chính được kiến trúc theo lối ba gian, gian giữa thờ Bác Hồ, hai gian hai bên, mỗi gian thờ 46 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của xã Hải Thượng.

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, xã Hải Thượng có 438 liệt sĩ, 238 thương binh và 92 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có ba mẹ còn sống. Vì vậy, ba mẹ còn sống được khắc tên, tuổi, còn 89 Bà mẹ đã qua đời, ngoài tên tuổi còn có thêm di ảnh và số người con của các mẹ đã hy sinh. Rất nhiều các con của 92 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi hy sinh chưa có gia đình, nên Khu tưởng niệm này cũng là nơi tri ân và thờ chính cho các mẹ.

Công trình này có tổng nguồn vốn đầu tư gần hai tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa được huy động từ sự đóng góp của con em tại xã Hải Thượng đang công tác trên mọi miền đất nước và nước ngoài. Ông Phạm Ngọc Minh, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, cho biết, đây là công trình tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cấp xã đầu tiên ở Quảng Trị được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa. Xã Hải Thượng là một trong những xã có tỷ lệ liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công lớn nhất tỉnh Quảng Trị.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39397102-xay-khu-tuong-niem-ba-me-viet-nam-anh-hung-bang-nguon-xa-hoi-hoa.html