Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị do ông Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì. Điểm cầu Đà Nẵng do ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, PGS-TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. PGS-TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh: Tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng nhân dân phải hiểu dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm nhân dân, phải luôn tôn trọng và giữ gìn của công của nhân dân. Trên cơ sở nhận thức “Nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng nhân dân phải luôn gắn chặt những điều “nên làm” và “không nên làm”. Những điều nên làm là những công việc thực tế hàng ngày, liên quan đến người dân; một trong những điều “không nên làm là “Không bao giờ sai lời hứa”. Muốn phát huy dân chủ phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. Về chăm lo đời sống nhân dân, theo Bác thì mục đích cuối cùng là: Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”.

Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thực hiện chuyên đề năm 2019, đó là: Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Dân làm gốc”; xây dựng chương trình kế hoạch, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để khuyên người ta làm, thì mình phải làm gương trước”. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận”, 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

K.T

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo T.Ư nêu rõ, mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn tập trung vào 6 nội dung lớn tổ chức thực hiện, trong đó, chú trọng cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_199639_xay-dung-y-thuc-ton-trong-nhan-dan-theo-tu-tuong-.aspx