Xây dựng Vùng 1 Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng Vùng 1 Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sẵn sàng xử lý thắng lợi trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong 2 ngày 26-27/6, 177 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân.

Báo cáo chính trị do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ Vùng luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là: duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; quản lý, bảo vệ vững chắc, giữ vững ổn định vùng biển, đảo được phân công; công tác huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao có nhiều đổi mới, toàn diện, sáng tạo, chất lượng tốt hơn. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính; đối ngoại quốc phòng được mở rộng, có nền nếp, đi vào chiều sâu, thực chất, các mặt công tác khác đều chuyển biến tiến bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ của Vùng luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao để quản lý, bảo vệ, giữ vững ổn định vùng biển được phân công.

Vùng xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Bên cạnh việc nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị mới, các đơn vị bảo đảm và nâng cao hiệu suất sử dụng các trang thiết bị hiện có.

Đối với đội ngũ cán bộ, Vùng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tham mưu, đề xuất, xử trí các tình huống; nâng cao khả năng chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị; nâng cao tổ chức, phương pháp, thực hành huấn luyện bộ đội và đơn vị. Đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn, Vùng chú trọng huấn luyện để đội ngũ này thực sự là “xương sống” của đơn vị, có đủ trình độ tay nghề, bậc thợ, kỹ năng, khả năng làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí; có thể duy trì huấn luyện, luyện tập và sửa tập trong ngành và lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, Đảng bộ Vùng đã tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển của nước ta, tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Kết quả huấn luyện hằng năm hoàn thành 100% nội dung. Vùng tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” – Người chiến sỹ Hải quân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vùng 1 Hải quân đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. 4/5 năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vùng đạt vững mạng toàn diện, được tặng cờ thi đua của Quân chủng và Bộ Quốc phòng.

Phát huy những thành tích đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Vùng 1 Hải quân xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới, tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng; tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ về xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình trên biển, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, âm mưu của nước ngoài đối với biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ; sẵn sàng xử lý thắng lợi trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã xác định tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Toàn Vùng an toàn tuyệt đối về chính trị.

Hằng năm, hoàn thành có chất lượng nội dung, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. 100% cơ quan, đơn vị không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Cuối nhiệm kỳ, Vùng và trên 85% đơn vị cấp trung, lữ đoàn; trên 90% cấp hải đội, tiểu đoàn, tàu, đại đội và tương đương đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; phấn đấu đến năm 2023, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện thuần thục và cấp giấy chứng nhận 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản…

Phát biểu tại đại hội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương sự nỗ lực cố gắng và thành tích tiêu biểu của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Vùng phải tạo được chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong xây dựng đơn vị "Vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu"; tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn đồng thời nâng cao tính tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành điều lệnh, điều lệ, kỷ luật, pháp luật và các chế độ, quy tắc, quy định. Các đơn vị xử lý nghiêm cán bộ quan liêu, thiếu trách nhiệm, không gương mẫu, để đơn vị xảy ra vụ việc nghiêm trọng, giấu giếm khuyết điểm...

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng 1 Hải quân đã bầu Đại tá Hồ Thanh Hoàn tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Viết Khánh làm Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/xay-dung-vung-1-hai-quan-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-557981.html