Xây dựng Vinh trở thành đô thị hiện đại của cả nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 10 năm đô thị loại 1, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thành phố Vinh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trở thành đô thị hiện đại của cả nước, đô thị xứng tầm khu vực.

Sáng 6/10, thành phố Vinh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 10 năm thành phố lên đô thị loại 1.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, đại diện các lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Tùng

Về dự lễ, còn có sự hiện diện của lãnh đạo các thành phố bạn: Biên Hòa, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định, Việt Trì; sự hiện diện của lãnh đạo các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh nêu bật những mốc son lịch sử hào hùng của thành phố trải qua 230 năm. Cách đây vừa tròn 230 năm, vào năm 1788, trên con đường hành quân thần tốc hướng về Kinh đô Thăng Long đại phá 29 vạn quân Thanh, dưới con mắt của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, Vinh hiện ra là nơi: “hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới. Thật là chỗ đẹp để đóng đô vậy” và được Hoàng đế Quang Trung chọn để xây dựng kinh đô. Dẫu Phượng Hoàng Trung Đô không thành hiện thực, nhưng đã mở ra một dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thành phố Vinh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Tùng

Qua 230 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, thành phố Vinh đã là một trong những đô thị phát triển nhanh, bền vững của cả nước. Những năm đầu thế kỷ XX, Vinh đã là một thành phố công nghiệp lớn của xứ Trung kỳ.

Sau Hiệp định Pa-ri (1973), hòa bình lập lại ở miền Bắc, ngày 01/5/1974, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Đỗ Mười đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng lại thành phố. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ngày 13/8/1993, thành phố Vinh được công nhận là đô thị loại II. Ngày 30/9/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển thành phố Vinh thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ”. Đến ngày 5/9/2008, thành phố Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

Xác định vị trí quan trọng của Nghệ An và thành phố Vinh, ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định: Sau 10 năm là đô thị loại I, 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Vinh đã đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố Vinh phát triển khang trang hiện đại, đầu tư mạnh mẽ cho cầu vượt, đường bộ, bến xe, sân bay, các khu đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, kết nối dần với Cửa Lò bằng các resort, cảng biển đáp ứng yêu cầu hội nhập, đang dần trở thành trung tâm vùng.

Lãnh đạo tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh bức trướng mang dòng chữ: "Thành phố Vinh 10 năm đô thị loại 1, đoàn kết đổi mới, phát triển". Ảnh: Lâm Tùng

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng bình quân đạt 8,63%; giá trị gia tăng tăng 11,38%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 85 triệu đồng/người; thu ngân sách thành phố quản lý hàng năm tăng 17,64%, năm 2017 đạt gần 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.

Doanh thu dịch vụ du lịch tăng bình quân 15,8%/ năm. Thành phố dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong y học, nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng đưa ra 5 giải pháp quan trọng để xây dựng Vinh văn minh hiện đại trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, thành tựu to lớn mà Đảng bộ chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố Vinh đã đạt được, đặc biệt là các thành tựu trong 10 năm từ khi lên đô thị loại 1. Kinh tế phát triển vững chắc, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Để xây dựng Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa Bắc Trung bộ, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị thành phố Vinh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, chủ động, hội nhập, tiếp tục đầu tư hạ tầng. Chủ động phối hợp với Trung ương, tỉnh để hướng tới xây dựng Vinh trở thành đô thị hiện đại của cả nước, đô thị xứng tầm khu vực. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh công tác hành chính, tinh gọn đội ngũ.

Đồng chí Lê Xuân Đại cũng mong muốn với truyền thống anh hùng, sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, thành phố Vinh sẽ ngày càng được xây dựng lớn mạnh, là điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Thành phố Vinh hôm nay. Ảnh: Sách Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo thành phố Vinh, đồng chí Võ Viết Thanh -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh cảm ơn và lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của tỉnh và hứa quyết tâm xây dựng thành phố Vinh ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, thành phố Vinh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh Bức trướng mang dòng chữ: "Thành phố Vinh 10 năm đô thị loại 1: Đoàn kết, đổi mới, phát triển”.

Trân Châu - Lâm Tùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xay-dung-vinh-tro-thanh-do-thi-hien-dai-cua-ca-nuoc-217785.html