Xây dựng văn hóa giao thông trong học đường ở đất mỏ

Với việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông trong học đường một cách hiệu quả đã góp phần đẩy lùi TNGT trên cả 3 tiêu chí ở tỉnh Quảng Ninh.

"Học mà chơi, chơi mà học" về ATGT

Buổi học ngoại khóa về ATGT tại trường Tiểu học Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày chào cờ đầu tuần rất sôi động với những tiểu phẩm, tình huống giao thông do 1 cán bộ công an cùng các em học sinh trình bày.

Sau khi xem tiểu phẩm, tình huống giao thông, các em học sinh thích thú được thao tác thực hành đội MBH, đi bộ và đi xe đạp mô hình trên sân khấu...

Em Đào Ngọc Diệp, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Cẩm Thạch phấn khởi: "Học ATGT như này như giờ vui chơi, lại dễ nhớ, dễ thực hành. Tối về cháu sẽ dạy cho mấy em ở gần nhà để cùng nhau an toàn khi đi ra đường".

Học sinh trường tiểu học Cẩm Thạch học ATGT thông qua các mô hình, tình huống, tiểu phẩm sinh động, dễ nhớ

Học sinh trường tiểu học Cẩm Thạch học ATGT thông qua các mô hình, tình huống, tiểu phẩm sinh động, dễ nhớ

Cô Lưu Thị Kim Oanh, Hiệu trường nhà trường cho biết: Năm học 2022-2023, toàn trường có 34 lớp với 1.250 học sinh. Do trường nằm gần QL18A, học sinh lại di chuyển trên nhiều tuyến phố ngang, phố dọc khi đến lớp, trong đó có nhiều em đi xe đạp, đi bộ mà không có phụ huynh đi kèm, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

"Để các em có kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông an toàn, hình thành ý thức tham gia giao thông có văn hóa, nhà trường đã phối hợp lồng ghép việc tuyên truyền về ATGT trong các buổi chính khóa, ngoại khóa, các buổi chào cờ đầu tuần; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, triển khai có hiệu quả mô hình Cổng trường an toàn...", cô Oanh thông tin.

Cán bộ công an tổ chức chơi "hỏi - đáp" về các tình huống giao thông cho học sinh

Ông Đinh Quốc Vương, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TP Cẩm Phả cho hay: Hiện nay, trên địa bàn thành phố là có 47.823 tại 1.481 lớp học. Để xây dựng kiến thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông đúng luật, an toàn, có văn hóa cho các em, Phòng đã phối hợp với Công an và Đoàn Thanh niên ở địa phương tổ chức chương trình giáo dục ATGT phù hợp với từng nhóm tuổi, đối tượng.

"Việc giảng dạy không chỉ là lý thuyết mà còn gắn với trực quan sinh động, giúp các em được khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm theo phương pháp "học mà chơi, chơi mà học". Như học qua các mô hình giao thông, phân vai cho học sinh để các em đi bộ/xe đạp qua nút giao, đi đúng vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy... Nhờ vậy, hầu hết trẻ rất hào hứng, vừa có thêm kiến thức vừa rèn luyện sức khỏe", ông Vương cho hay.

Công an TP Cẩm Phả hướng dẫn học sinh vùng nông thôn xã Cộng Hòa kỹ năng nhận biết MBH đạt chất lượng, đội MBH đúng cách

ATGT thành nội quy trường, lớp học

Với số lượng hơn 300 nghìn trẻ mầm non, học sinh thường xuyên tham gia giao thông, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh không chỉ chú trọng tuyên truyền, xây dựng sân chơi ATGT cho các em, mà còn đưa ATGT thành một phần nội quy trường, lớp học.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, TP Uông Bí tổ chức tuyên truyền ngoại khóa về ATGT.

Theo đó, các trường cũng phối hợp cùng cha mẹ học sinh tổ chức ký cam kết để con em chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Phòng GD&ĐT các địa phương trên địa bàn còn chỉ đạo hiệu trưởng các trường giao trách nhiệm cho giáo viên hằng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi tan trường để nhắc nhở, hướng dẫn học sinh chấp hành quy định về ATGT.

Với những trường hợp học sinh vi phạm, các trường có hình thức xử lý phù hợp như: Trừ điểm thi đua của các lớp, hạ hạnh kiểm của học sinh; hay với khối THCS, THPT có thể phạt lao động tại trường...

Bên cạnh đó, các trường học ở địa bàn thành thị ở Quảng Ninh còn phối hợp cùng lực lượng chức năng như: CSGT, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh Niên… ở cơ sở đảm bảo giao thông, phát hiện và xử lý học sinh vi phạm giao thông tại khu vực cổng trường, đoạn đường gần trường vào thời điểm học sinh đến trường và lúc tan học.

Các học sinh vi phạm quy định về ATGT đều bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Thiên Vương, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh nhận xét: Những hoạt động đảm bảo ATGT trong trường học trên địa bàn tỉnh là cơ sở để rèn luyện học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, tinh thần, kỹ năng trong tham gia giao thông; trở thành công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật của nhà nước.

"Trong 9 tháng năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 54 vụ TNGT làm chết 30 người, bị thương 45 người. Về độ tuổi gây tai nạn chiếm chủ yếu từ 27 - 55 tuổi có 36 vụ, chiếm 66,66%; Từ 18 - 27 tuổi là 8 vụ, chiếm 14,81; Từ 55 tuổi trở lên là 3 vụ, chiếm 5,56%.

Như vậy, trong 9 tháng năm nay, Quảng Ninh không có số vụ TNGT xảy ra đối với độ tuổi từ mầm non đến dưới 18 tuổi. Điều đó minh chứng được hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học đã đi vào cuộc sống", ông Vương nhìn nhận.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xay-dung-van-hoa-giao-thong-trong-hoc-duong-o-dat-mo-d567999.html