Lộ diện thêm kẻ cầu đầu đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

VOV.VN -Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đối tượng bị bắt là Vũ Minh Toàn (tên thường gọi là Bin, sinh năm 1998, trú tại xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Toàn bị bắt lúc khoảng 20h ngày 23/4, khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Đối tượng Vũ Minh Toàn - Ảnh: Quỳnh Trang

.Điều tra bước đầu cho thấy, Toàn là kẻ cầm đầu ở phía bên kia biên giới (thuộc Trung Quốc) để đưa đón người qua biên thông qua nhóm của Giàng Mỉ ở đầu Việt Nam.

Quá trình liên lạc của Toàn với nhóm Giàng Mỉ sử dụng phần mềm Wechat.

Toàn bộ tiền khách qua biên trả, Toàn đều nắm giữ; mỗi lần đưa người thành công, Toàn trả cho Giàng Mỉ 3 triệu đồng/người để Mỉ tự phân chia cho đàn em ở đầu Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 13/4, sau khi phát hiện một đối tượng đang có hành vi vượt biên trái phép tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Công an thành phố Lào Cai đã lần ra manh mối một đường dây đưa người qua biên giới.

Sau đó, trong các ngày từ 20 – 22/4, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Giàng Mỉ (SN 1990, trú tại xã Bản Lầu) và một số đàn em của Mỉ.

Điều tra của cơ quan Công an cho thấy, từ đầu tháng 4/2020, nhóm của Giàng Mỉ đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lo-dien-them-ke-cau-dau-duong-day-dua-200-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-o-lao-cai-852776.vov