Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế, giao thông TPHCM

Chiều 16-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp và làm việc với bà Lee Soo Hooi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Intel Việt Nam) cùng ông Jeffrey Goss, Phó hiệu trưởng Đại học Arizona (ASU, Hoa Kỳ) về hợp tác triển khai trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội và quản lý, điều hành giao thông ở TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Lee Soo Hooi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, Intel Việt Nam là đối tác hỗ trợ TPHCM triển khai trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội và quản lý, điều hành giao thông; ASU là đơn vị tư vấn, hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật xây dựng, vận hành trung tâm này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành công của Intel Việt Nam tại Việt Nam và TPHCM trong thời gian qua và khẳng định, TPHCM tiếp tục cộng tác, hỗ trợ bà Lee Soo Hooi trên cương vị Tổng Giám đốc mới cũng như công ty để Intel Việt Nam tiếp tục là biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ, TPHCM đang nghiên cứu quy hoạch lại 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, là nơi tập trung của 1 triệu dân, với tổng diện tích 20.000ha, sẽ trở thành “bộ não sáng tạo” của TPHCM. Do đó, Intel Việt Nam cân nhắc ngoài việc sản xuất bộ vi xử lý, còn hợp tác, cung cấp các giải pháp, sản phẩm phục vụ phát triển TP.

Bà Lee Soo Hooi cho biết, trong năm 2017, Intel Việt Nam đã tuyển dụng thêm 40% nhân lực, nâng tổng số nhân lực hiện nay lên hơn 2.000 kỹ sư và kỹ thuật viên. Intel Việt Nam đang tiếp tục đầu tư và đào tạo nhiều cho lực lượng lao động tại chỗ. Bà Lee Soo Hooi khẳng định, Intel Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hợp tác cùng phát triển các dự án của Intel tại Việt Nam và TPHCM. Sự hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển hơn nữa, tạo điều kiện để Intel Việt Nam tiếp tục phát triển.

Cũng tại buổi tiếp và làm việc, ông Jeffrey Goss, Phó hiệu trưởng ASU, trình bày những nội dung kế hoạch hợp tác triển khai Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội và quản lý, điều hành giao thông, cũng như một số đề xuất đối với TPHCM trong quá trình triển khai dự án này. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở - ngành - đơn vị liên quan phối hợp và làm việc với Trường Đại học Arizona để triển khai các nội dung công việc liên quan. Trước mắt, trao đổi, thống nhất lựa chọn vị trí đặt trung tâm mô phỏng dự báo để làm căn cứ triển khai tiếp theo.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-dung-trung-tam-mo-phong-du-bao-kinh-te-giao-thong-tphcm-526963.html