Xây dựng TP.Cao Lãnh trở thành đô thị thông minh, phát triển về du lịch

ĐTO - Ngày 14/5, tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Đồng Tháp có các buổi tiếp xúc trực tiếp với cử tri các Phường: 1, 2, 3, cán bộ, công chức TP.Cao Lãnh và tiếp xúc trực tuyến với cử tri các xã, phường còn lại của TP.Cao Lãnh qua điểm cầu chính tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỹ Trà.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Hồ Kim Liên - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Tại các buổi tiếp xúc, từng ứng cử viên trình bày Chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV. Theo gốc độ vị trí công tác hiện tại của mình, Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc kêu gọi đầu tư để phát triển TP.Cao Lãnh, cùng đồng hành với TP.Cao Lãnh để phát triển các thế mạnh của thành phố nhằm nâng cao đời sống người dân thành phố; xây dựng TP.Cao Lãnh trở thành đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, phát triển du lịch, xứng tầm thủ phủ Đất Sen hồng.

Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước Chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Qua tiếp xúc, cử tri cũng gửi gắm những tâm tư, trăn trở của mình đến các ứng cử viên có tác động để giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm như: có giải pháp hoàn thành tuyến tránh TP.Cao Lãnh để xe công ten nơ không đi vào nội ô thành phố, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân; tranh thủ trung ương kết nối đường cao tốc từ Đồng Tháp đến TP.Hồ Chí Minh tạo thuận lợi trong giao thông để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có biện pháp giải quyết để hoàn thành Khu dân cư khóm 3, Phường 1...

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa giải đáp vấn đề cử tri có ý kiến liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Theo góc độ vị trí công tác của mình, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp thu và giải đáp những vấn đề liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thông tin về các vấn đề liên quan kiến nghị của cử tri

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 sẽ giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri các địa phương nhằm nắm sát thực tiễn cuộc sống để làm tốt vai trò của mình, phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội có những quyết sách đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp nói chung và xây dựng TP.Cao Lãnh trở thành đô thị thông minh, đem lại đời sống tiện nghi, hạnh phúc cho người dân, đồng thời giữ vững giá trị các xã nông thôn mới, tiếp tục phát huy lên nông thôn mới nâng cao mà nông dân là người thụ hưởng.

THANH TRÚC

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bau-cu-dbqh-khoa-xv-db-hdnd-cac-cap-2021-2026-/xay-dung-tp-cao-lanh-tro-thanh-do-thi-thong-minh-phat-trien-ve-du-lich-97622.aspx