Xây dựng Tổng công ty cổ phần Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần phát triển bền vững

Sáng 26-6, Đại hội đại biểu lần thứ IV, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Quang cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy…

Tham dự đại hội có 147 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 800 đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

Tổng doanh thu đạt 19.595 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 777 tỷ đồng

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy (khóa III), Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần Vũ Thanh Sơn khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 19.595 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 588 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt 328 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 777 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 11%/năm…

Tổng công ty đã xây dựng được một số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn. Tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân của Tổng công ty đạt trên 100 triệu USD/năm, với một số mặt hàng chủ lực luôn nằm trong top xuất khẩu lớn của Việt Nam như hạt điều, gạo, hạt tiêu...

Bên cạnh việc sắp xếp, cơ cấu lại để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng thương mại sẵn có, Tổng công ty đã tập trung ưu tiên phát triển mở rộng hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart, Haprofood và hệ thống các cửa hàng chuyên doanh... tại Hà Nội. Từ cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty đã nâng cấp và mở mới gần 30 siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart/Haprofood để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân Thủ đô trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Tổng công ty tiếp tục khẳng định được vị thế và vai trò nòng cốt, là một đầu mối có uy tín để Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng, bán hàng về nông thôn…

Sau khi hoàn thành công tác cổ phần hóa và chuyển mô hình hoạt động sang tổng công ty cổ phần, Tổng công ty đã tích cực đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công một số dự án trung tâm thương mại mang thương hiệu Hapro Shopping Center, Hapro Shopping Mall, các chợ đầu mối của Tổng công ty…

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trong toàn Đảng bộ, qua đó tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và kế hoạch hành động; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020...

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm thực hiện các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, tổ chức chính trị xã hội, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, các quy định của Tổng công ty; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển Tổng công ty trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng bộ Tổng công ty và các đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; thích ứng nhanh với mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước.

Phát huy vai trò là doanh nghiệp thương mại lớn của Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 5 năm qua. “Những thành tích, kết quả đáng phấn khởi, tự hào mà toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá.

Nhấn mạnh những định hướng của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò là doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn của Thủ đô; xây dựng Tổng công ty trở thành đơn vị chủ lực trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gắn thương hiệu Hapro, trở thành tổng công ty xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Tổng công ty cần chủ động xây dựng Quy chế phối hợp và làm việc với Hội đồng quản trị Tổng công ty để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị đại hội quan tâm thảo luận về chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ mới và bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần sẽ hoàn thành chương trình đề ra, tạo khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng công ty hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu với các đại biểu dự đại hội.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (khóa III) Vũ Thanh Sơn khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Sáng cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

Hương Ly - Thanh Hiền - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971069/xay-dung-tong-cong-ty-co-phan-thuong-mai-ha-noi---cong-ty-co-phan-phat-trien-ben-vung