Xây dựng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành doanh nghiệp tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh

Nhận định rõ tiềm năng, thế mạnh và điểm yếu của mình để hoạch định các mục tiêu, giải pháp phát triển Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phù hợp gắn với định hướng phát triển của thành phố; tập trung tăng tốc, nỗ lực phấn đấu sớm trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, là doanh nghiệp cung cấp nước hàng đầu trong khu vực giai đoạn 2020 - 2040.

Đây là một trong những định hướng phát triển của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 18 - 19/8, với sự tham dự của 151 đại biểu, đại diện cho trên 1.030 đảng viên của 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đánh giá cao các nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, gắn với sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Tổng Công ty xác định nhiệm vụ trung tâm xây dựng Đảng vững mạnh trong sạch là nhiệm vụ then chốt.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhân dân. Tuy điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới (đạt 126%), tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 18,2% (thay vì giảm còn 25% vào năm 2025 theo đề án quy hoạch được phê duyệt), hoàn thành trước 4 năm về chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố.

Gợi mở một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cần định hướng phát triển đồng bộ các giải pháp như: điều tiết hợp lý các nguồn nước theo hướng tăng sản lượng nước từ các nhà máy nước trực thuộc; mở rộng cung cấp nước sạch ra ngoài địa bàn thành phố. Đồng thời, giảm mạnh tỷ lệ thất thoát nước; mở rộng ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo quy định; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và tăng cao hơn nữa năng suất lao động; tiết kiệm chi phí thông qua khoán chi phí thường xuyên và trả lương qua đánh giá hiệu quả công việc.

“Với đặc thù là ngành kinh tế đặc biệt, khai thác tài nguyên thiên nhiên, Đảng ủy Tổng Công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tại sông Sài Gòn, sông Đồng Nai; xây dựng chương trình bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng Công ty cần xác định chiến lược an ninh nguồn nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nên trong nhiệm kỳ cần tập trung hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch cấp nước thành phố đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060, Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020 - 2050, Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm thành phố giai đoạn 2020-2030”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chia sẻ trong nhiệm kỳ tới, thành phố tập trung hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực và quốc tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỷ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của thành phố. Doanh nghiệp Nhà nước phải giữ vững vị trí then chốt, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Nhân cho biết, nhiệm kỳ qua, Tổng Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về các giải pháp ổn định nguồn nước sản xuất, phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân và hoạt động kinh tế - xã hội của Thành phố.

Số hộ dân sử dụng nước sạch ngày càng tăng, đến nay đạt hơn 2,1 triệu hộ; công suất cung cấp nước luôn ổn định với hơn 2 triệu/m3 ngày đêm, doanh thu tăng bình quân 5,5%/năm. Tổng Công ty đã triển khai các dự án hiện đại hóa hạ tầng cấp nước như gắn mới hơn 450.000 đồng hồ nước cho khách hàng, hoàn thành hơn 170 km đường ống truyền tải, hơn 5.600 km đường ống phân phối với tổng kinh phí gần 12.000 tỷ đồng.

Đơn vị ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động như: trang bị hệ thống giám sát chất lượng nước tại các vị trí khai thác nước thô; hệ thống giám sát điều khiển và truy vấn, thu thập dữ liệu tại các nhà máy nước; ứng dụng phần mềm thủy lực vào mô phỏng mạng lưới cấp nước. Đồng thời, phân vùng điều tiết giữa các nguồn nước; tách mạng, thiết lập các tiểu vùng, khu vực quản lý đồng hồ tổng để cung cấp đầy đủ nước sạch cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước và chất lượng nước không đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tăng cường, hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố, phát huy tốt dân chủ và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong Tổng Công ty. "Đặc biệt, chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế của Đảng ủy và cơ sở về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cấp ủy và từng cấp ủy viên đề ra phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm”, ông Dương Hồng Nhân khẳng định.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Trong nhiệm kỳ tới, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nguồn nước có nhiều diễn biến phức tạp; áp lực gia tăng dân số cơ học, tốc độ phát triển đô thị nhanh trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… đòi hỏi ngành cấp nước Thành phố phải đổi mới nhanh, ứng dụng khoa học công nghệ vào cung cấp nước sạch và dịch vụ cấp nước. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức, sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới với mục tiêu “phát triển vì cộng đồng”, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của toàn thể Đảng bộ và người lao động của ngành nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và phương hướng phát triển, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề ra các đề án, chương trình cụ thể gồm: “Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh”, “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tài chính lành mạnh”, “Đột phá cải cách hành chính”; đồng thời, tập trung tăng tốc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo từng năm nhằm tạo nền móng vững chắc để Tổng Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 ủy viên. Ông Dương Hồng Nhân tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/xay-dung-tong-cong-ty-cap-nuoc-sai-gon-thanh-doanh-nghiep-tieu-bieu-cua-tp-ho-chi-minh-20200819174513996.htm