Xây dựng Tổng công ty Bến Thành thành doanh nghiệp mạnh về ngành dịch vụ

Ngày 7-5, Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành - TNHH một thành viên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy.

Đây là nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành được Thành ủy TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm trước khi tổ chức trên diện rộng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả tích cực

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến việc tập thể cấp ủy đã quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên, người lao động. Hầu hết các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng thời, tập thể cấp ủy đã lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận toàn hệ thống hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Điều đó thể hiện vai trò dẫn dắt của công ty mẹ với các doanh nghiệp (DN) có vốn góp.

Cụ thể, báo cáo chính trị thể hiện trong 5 năm qua, kết quả kinh doanh của toàn hệ thống đạt khá tốt, doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng. Doanh thu tăng bình quân 14,7%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 11,8%/năm. Trong lĩnh vực du lịch, doanh thu tăng trưởng bình quân 9,9%/năm, tăng thêm 317 phòng khách sạn 4 sao, nâng tổng số phòng khai thác trong toàn hệ thống lên 2.411 phòng đến cuối năm 2019. Trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, lĩnh vực thương mại, sản xuất công nghiệp đều đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng đánh giá cao việc Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới, tái cấu trúc DN, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ kế thừa. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, chăm lo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Lưu Quang cũng nhận xét, hiệu quả kinh doanh một số lĩnh vực trong hệ thống Tổng công ty có sự sụt giảm trong những năm cuối của giai đoạn 2015-2019. Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại các DN thuộc nhóm đầu tư chiến lược không tăng, một số DN trong hệ thống tiềm ẩn rủi ro tài chính, nợ khó đòi cao. Việc cổ phần hóa Tổng công ty vẫn chưa hoàn thành, một số dự án chậm tiến độ, công tác thoái vốn theo đề án tái cơ cấu vẫn chưa hoàn thành…

Tuyệt đối coi trọng công tác xây dựng Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành trong thời gian tới cần tuyệt đối coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty quan tâm tạo điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang xem triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý Tổng công ty tập trung chuẩn bị các điều kiện để hồi phục nhanh, đảm bảo năng lực cạnh tranh để ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh sau dịch Covid-19. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch năm 2020 UBND TPHCM giao; tiếp tục phát triển ngành dịch vụ trên 3 lĩnh vực chủ lực gồm du lịch, thương mại và bất động sản.

“Cần xác định rõ sản phẩm chủ lực có lợi thế; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, vị thế trong các lĩnh vực trên, sử dụng tài sản, mặt bằng hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý. Từ đó xây dựng Tổng công ty trở thành DN mạnh của thành phố và cả nước về ngành dịch vụ”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Với đề án cổ phần hóa, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Đảng ủy Tổng công ty chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án trình UBND TP phê duyệt. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ.

Theo đồng chí, đội ngũ này cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, rèn luyện trải nghiệm trong thực tiễn để đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực lãnh đạo và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Tại đại hội, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp. Trong đó nêu nhiều góp ý tâm huyết về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và ý kiến để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của Tổng công ty.

Được thành lập vào tháng 12-1997, sau 23 năm hoạt động, Tổng công ty Bến Thành đang đầu tư vốn và tham gia quản lý tại 36 DN thành viên, trong 4 lĩnh vực gồm dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ bất động sản và sản xuất công nghiệp.

MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-dung-tong-cong-ty-ben-thanh-thanh-doanh-nghiep-manh-ve-nganh-dich-vu-661252.html