Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, vì người lao động

Sáng 26-7, tại Khu du lịch Giang Điền (huyện Trảng Bom), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại lễ mít tinh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại lễ mít tinh

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ Công đoàn các cấp qua các thời kỳ và hơn 1,5 ngàn đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn. Riêng tại Đồng Nai, từ 19,3 ngàn đoàn viên với 156 Công đoàn cơ sở vào năm 1976, đến nay Công đoàn Đồng Nai đã có hơn 730 ngàn đoàn viên với gần 3 ngàn Công đoàn cơ sở.

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tiêu biểu

Đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp..., tổ chức Công đoàn cũng phải góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển lực lượng lao động có sức khỏe, tác phong công nghiệp, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; giải quyết những bức xúc về lao động, việc làm; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng môi trường xã hội ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ công nhân lao động với số lượng và cơ cấu hợp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chúc mừng các cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Để làm được điều này, lãnh đạo tỉnh lưu ý các cấp Công đoàn phải nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, lao động, giám sát chặt chẽ việc điều chỉnh lương tối thiểu và các khoản trợ cấp, phụ cấp cho người lao động của doanh nghiệp;.

Một tiết mục văn nghệ do người lao động biểu diễn tại lễ mít tinh

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức, nội dung các phong trào thi đua, mà trọng tâm là phong trào Lao động giỏi – lao động sáng tạo; Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cả về chính trị và chuyên môn, nhất là trong tình hình hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ mít tinh

Công đoàn cần tham gia mạnh mẽ vào công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công nhân may mắn nhận được phần quà giá trị trong lễ mít tinh từ chương trình rút thăm trúng thưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý, tổ chức Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, vì người lao động, do người lao động. Vì thế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn lấy nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động làm trọng tâm. Qua đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Đông đảo công nhân lao động, đoàn viên tham gia lễ mít tinh

Với đặc điểm là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời phối hợp giải quyết, tháo gỡ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, không để xảy ra tranh chấp phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và sản xuất của doanh nghiệp.

Dịp này, có 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201907/xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-vi-nguoi-lao-dong-2956720/