Xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tối 31/5, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo' năm 2018.

Trao giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2018. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Đây là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi này. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã nhận được gần 100 bộ hồ sơ đăng ký tham gia. Các dự án, ý tưởng về khởi nghiệp được các tác giả gửi đến cuộc thi phong phú về thể loại và lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo… Nhiều dự án có tính ứng dụng công nghệ như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ xanh – sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng mặt trời, mô hình kinh doanh mới, độc đáo… được các tác giả trình bày và giới thiệu với Ban Giám khảo cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền đánh giá, các dự án cuộc thi khởi nghiệp năm nay có sự sáng tạo, tính thực tiễn cao, có cơ hội thành công và vận dụng vào thực tế hiệu quả. Xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và lan tỏa đến đông đảo người trẻ. Từ đó, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các sản phẩm, dự án khởi nghiệp với giá trị tài trợ 500 triệu đồng cho 2 dự án và 8 dự án được ký hợp đồng hợp tác đầu tư và cho vay vốn ưu đãi.

Tỉnh Nghệ An xác định "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách về khởi nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp… đã và đang được thực hiện. Các đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai một số hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên. Từ đó đã hình thành được các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp và các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 – 2020 đã được tỉnh Nghệ An thông qua.

Tại Vòng chung kết, 20 dự án xuất sắc đã được trình bày để tìm ra 10 dự án xuất sắc nhất. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới gần 200 triệu đồng, trong đó một giải Nhất, mỗi giải 32,5 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 26 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 19 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 13 triệu đồng.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cuộc thi cho Dự án “Thiết kế, chế tạo và thương mại dây chuyền công nghệ sản xuất gạch, gạch Terrazzo, gạch tự chèn ứng dụng ép tĩnh thủy lực và công nghệ mâm xoay” của tác giả Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hai giải Nhì thuộc về Dự án “Vận thang an toàn” của hai tác giả Lê Huy Nhân và Lê Huy Hoan thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí và DTH Nhân Phát và “Mô hình hợp tác xã Việt Xanh” của tác giả Nguyễn Tuấn Anh và các cộng sự ở xóm Nam Long, xã Nghĩa Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Ba giải Ba được trao cho các Dự án “Máy làm đất ba chức năng cày, bừa, xới” của tác giả Phan Sĩ Công xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; “Máy cắt đá bằng dây Nhân Độ” của tác giả Lê Văn Nhân, Lê Văn Thỏa ở tiểu khu công nghiệp thị trấn Quỳ Hợp; “Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam” của tác giả Nguyễn Thị Lê Nam, Công ty Cổ phần trang trại Phủ Quỳ.

Ban Tổ chức đã trao giải 10 giải “Có ý tưởng tốt cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. /.

Nguyễn Oanh/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/xay-dung-tinh-than-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-485834.html