Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 23-9, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 86.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Đồng

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Đồng

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, lần thứ XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã nêu bật lên những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Trong đó, đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm, với mục tiêu “Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Về kinh tế, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 5,46%/năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,62%. Năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng an ninh được bảo đảm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt kết quả tích cực; công tác phòng, chống ma túy được triển khai quyết liệt. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng; quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh phía Bắc của nước bạn Lào tiếp tục được phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Báo cáo chính trị xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu tổng quát. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đề ra 24 chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 7,5%/năm; đến năm 2025 thu nhập bình quân trên đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 6.250 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,5%. Đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đạt 5,2 triệu lượt người; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.800 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Đồng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện và rất có ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Sơn La cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, xác định, làm rõ và phát huy tốt hơn những tiềm năng, thế mạnh, hóa giải có hiệu quả những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, có cơ chế để khuyến khích phát triển mạnh mẽ, tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tổ chức theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp, chú trọng nâng cao giá trị rừng, gắn bó phát triển rừng với phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây dược liệu và du lịch. Tập trung phát triển du lịch, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch, chú ý phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị văn hóa đã được bảo tồn và phát huy tại tỉnh Sơn La.

Xây dựng hoàn thiện quy hoạch và thu hút đầu tư khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đồng thời, quy hoạch khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch kết nối lòng hồ thủy điện Hòa Bình-Sơn La-Lai Châu, tạo điểm nhấn, động lực để phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Sơn La. Huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm.

Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Sơn La trong vùng Tây Bắc. Đây là địa bàn có đường biên giới dài, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, tội phạm ma túy hoạt động táo bạo do đó cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị. Quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống không để bị động, bất ngờ, nhất là ở vùng biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển .

Đồng chí Phan Đình Trạc (đứng thứ 6 từ trái sang) chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Lê Đồng

Tại Đại hội, trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo, văn kiện, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sơn La trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Cũng tại phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tiến hành bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ chiều 22-9 đến hết ngày 24-9. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-tinh-son-la-som-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-trong-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-post433387.html