Xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc

Tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội chiều 13-10, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhằm xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để thực hiện chiến lược phát triển Thủ đô.

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tham luận về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Hà Nội đã phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; thế và lực trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; đất nước và Thủ đô đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Hà Nội luôn là mục tiêu trọng điểm chống phá quyết liệt, công khai, trực diện của các thế lực thù địch, phản động.

Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới; nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc càng trở nên cấp thiết.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống là những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Để tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất, thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực quốc phòng Thủ đô.

Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác toàn khóa, trong đó có chương trình về quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thứ hai, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ thành phố. Để thực hiện, Thành ủy sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, tạo bước đột phá nâng cao tiềm lực quốc phòng của Thủ đô.

Thứ ba, Thành ủy sẽ xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, sẽ xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu phù hợp, bản lĩnh chính trị vững vàng, sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao… nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được thành phố và Quân đội giao.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, triển khai chiến lược phát triển Thủ đô

Tham luận về nội dung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch nhằm triển khai chiến lược phát triển Thủ đô, đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết, quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ, làm cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Những năm qua, công tác quy hoạch, phát triển đô thị luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thông qua việc hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách. Quy hoạch luôn được xác định là phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quản lý phát triển đô thị và hình thành các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; cải thiện về cơ bản điều kiện sống của người dân theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Đô thị từng bước khẳng định được vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, gia tăng giá trị lao động tại mỗi vùng và cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò và những kết quả không thể phủ nhận, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị nói chung và của thành phố nói riêng còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập, xuất phát từ các vướng mắc cả về hành lang pháp lý và trong thực tiễn, các vướng mắc trở thành rào cản, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh cho rằng, để có thể thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ đã hoạch định, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đề nghị UBND thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương một số nội dung để có thể tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình xem xét giải quyết các công việc liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, từ đó thực hiện hiệu quả chiến lược quy hoạch nhằm phát triển thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Về quy hoạch chung, đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt 32/33 đồ án, hoàn thành tổ chức công bố, bàn giao theo quy định. Còn đồ án Quy hoạch chung huyện Gia Lâm dừng theo chỉ đạo của UBND thành phố để nghiên cứu thực hiện cùng việc điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực Bắc sông Hồng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Về quy hoạch phân khu, trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu, đến nay UBND thành phố đã phê duyệt 27/35 đồ án, cơ bản đã hoàn thành tổ chức công bố, bàn giao theo quy định. Còn lại 8 đồ án đã trình UBND thành phố để được xem xét phê duyệt. Về ba phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, hiện Sở đã hướng dẫn Viện Quy hoạch Xây dựng hoàn chỉnh đồ án theo quy định để gửi Sở thẩm định, trình thành phố.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980777/xay-dung-thu-do-thanh-khu-vuc-phong-thu-vung-chac