Xây dựng thói quen tốt cho trẻ trong học tập theo cách này giúp trẻ học giỏi hơn

Xây dựng được thói quen tốt cho trẻ trong học tập ngay từ khi còn nhỏ để trẻ tự ý thức tầm quan trọng của việc học và phát huy khả năng tư duy của mình.

Ngay từ khi trẻ mới bước chân vào mái trường, cha mẹ cần xây dựng thói quen tốt cho trẻ trong học tập. Làm như vậy sẽ giúp trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc học và phát triển khả năng của mình. Nhiều cha mẹ lơ là việc này nên trẻ biếng học, bỏ học sau này rất thường xuyên xảy ra. Do đó, để chăm sóc và nuôi dạy con mình tốt hơn, các mẹ nên vận dụng các biện pháp này ngay nhé.

Nên cho trẻ ngủ đủ để học tập tốt hơn

Trẻ nhỏ có giờ sinh học có phần khác hơn so với người lớn. Nhưng cha mẹ thì hầu như mong con ngủ theo giờ của mình, tuy nhiên trẻ nhỏ thường sẽ ngủ trễ hơn và sáng dậy cũng trễ hơn. Nếu trẻ ngủ không đủ giấc thì khi học tập sẽ hay buồn ngủ và chất lượng học sẽ kém hơn.

Chính vì lẽ đó mà để giúp trẻ học tập tốt hơn, bạn nên cho trẻ ngủ đủ giấc, không nên ép trẻ học quá nhiều vì sẽ khiến trẻ bị sợ học.

Xây dựng thói quen đọc sách ở trẻ

Thói quen đọc sách giúp trẻ có tư duy học tập tốt hơn (Ảnh: Internet)

Thói quen đọc sách giúp trẻ có tư duy học tập tốt hơn (Ảnh: Internet)

Khi trẻ bắt đầu biết đọc, bạn cần dạy cho trẻ thói quen đọc sách nhiều hơn. Cách đơn giản là bạn cùng ngồi đọc sách với trẻ hoặc tự ngồi đọc để trẻ bắt chước theo.

Nếu thói quen này được rèn dũa thường xuyên thì sau này khi lớn lên trẻ sẽ yêu quý sách vở, thích đọc sách hơn. Và cũng nhờ vậy mà khả năng học tập sẽ tăng cao.

Trẻ nhỏ thường thích tranh ảnh nên tốt nhất bạn nên cho trẻ đọc truyện, sách có nhiều hình ảnh để giúp trẻ không bị chán. Khi trẻ lớn hơn thì mới bắt đầu thay đổi thể loại sách khác cho trẻ nhé.

Thực hành sau bài học giúp trẻ học tập tốt

Học thường đi đôi với hành, để trẻ học hành tốt hơn, giỏi hơn, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen thực hành ngoài đời thực.

Sau khi được học ở trên lớp, bạn hãy hướng dẫn cho trẻ thực hành khi có điều kiện. Cách này sẽ giúp trẻ tiếp thu bài nhanh và sẽ ghi nhớ được lâu hơn.

Giúp trẻ tự giác học bài tại nhà

Tạo thói quen ôn bài mỗi tối để trẻ học tập tốt hơn (Ảnh: Internet)

Khi đi học, cô giác sẽ kiểm tra lại kiên thức cũ để xem trẻ tiếp thu được bao nhiêu và có chăm chỉ học tập hay không. Bởi vậy, trẻ sau khi học trên trường thì về nhà cần có thời gian để ôn lại bài cũ.

Trẻ em thường ham chơi, hiếu động nên việc tự giác học sẽ rất ít. Bởi vậy mới cần sự quan tâm và giáo huấn của cha mẹ. Bạn nên cho trẻ học bài trước khi đi ngủ, thời gian học có thể từ 8h-9h tối. Mới đầu bạn nên kèm bên cạnh trẻ, chỉ dẫn cho trẻ làm bài tập, truy bài. Sau khi trẻ tự ý thức được thì tự khắc tới giờ là trẻ sẽ đi học bài.

Nếu xây dựng được thói quen tự học ngay tại nhà thì chắc chắn kết quả học tập của trẻ sẽ cao hơn và trẻ cũng biết ngoan ngoãn, nghe lời lắm đấy.

Lưu ý khi giúp trẻ có thói quen tốt trong học tập

Ngoài dạy cho trẻ kỹ năng như đã kể trên, để giúp trẻ có tư duy sáng tạo, học tập tốt hơn các mẹ còn nên chú ý những điểm sau nhé:

Cần tạo cho trẻ thái độ tự nguyện trong học tập, tránh ép buộc để trẻ dễ tiếp thu hơn.
Nên cho trẻ vui chơi, sinh hoạt đúng cách ể trẻ thêm năng động và khỏe mạnh.
Cần có chế độ ăn uống lành mạnh vì sẽ giúp trẻ có sức khỏe tốt để học tập.
Dạy trẻ cách tư duy tích cực, không ngại gian khó để trẻ vượt qua được các bài kiểm tra tốt nhất.
Nên có phần thưởng khi trẻ đạt kết quả cao và đây cũng là động lực để trẻ cố gắng học giỏi hơn.

Bích Thành (tổng hợp)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/xay-dung-thoi-quen-tot-cho-tre-trong-hoc-tap-theo-cach-nay-giup-tre-hoc-gioi-hon-c21a278791.html