Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Với đặc thù có nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, những năm qua, chính quyền các cấp của huyện Ba Vì luôn làm tốt công tác phối hợp xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn an toàn, tạo tiền đề xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 làm công tác dân vận tại xã Vân Hòa (huyện Ba Vì).

Những ngày các chiến sĩ của Tiểu đoàn 13, Trường Sĩ quan Lục quân 1 về địa phương làm công tác dân vận đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân xóm Bặn, xã Vân Hòa (huyện Ba Vì). Bà Nguyễn Thị Lan ở xóm Bặn nhớ lại: “Chỉ trong một ngày, đơn vị vừa quét dọn đường làng, ngõ xóm, vừa nạo vét hơn 500m kênh mương, còn cắt tóc miễn phí cho người dân trong xóm”.

Tương tự, thực hiện công tác dân vận tại xã Yên Bài, các học viên của Học viện Phòng không - Không quân đã trích quỹ tăng gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đại tá Vũ Mạnh Hoàng, Phó Chính ủy Học viện cho biết: “Học viện luôn chú trọng xây dựng tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân. Đây là cách để cán bộ, chiến sĩ và học viên trong Học viện giữ vững, khẳng định phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ”.

Các đơn vị quân đội còn thường xuyên kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, xóa đói, giảm nghèo. Chủ tịch UBND xã Thụy An Nguyễn Đắc Nguyên cho biết: “Trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Thụy An có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị quân đội. Lữ đoàn Công binh 249 đã ủng hộ xây dựng 165m đường bê tông ở thôn Yên Khoái. Nhà máy Z143 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) ủng hộ xây dựng 250m đường bê tông xung quanh sân vận động trung tâm xã... Sự phối hợp giữa địa phương với các đơn vị quân đội giúp tình cảm quân dân ngày càng gắn bó, thân thiết”.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hằng năm các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách tại các xã của huyện Ba Vì như Minh Châu, Thụy An, Yên Bài, Ba Vì, Minh Quang, Ba Trại. Trong đó có tặng thiết bị truyền hình số cho 285 hộ nghèo; triển khai gói cước viễn thông miễn phí cho 2.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, sử dụng cho học tập. Đặc biệt, 205 cháu học sinh nghèo của huyện được thụ hưởng chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng với mức tiền 500.000 đồng/cháu/tháng.

Trong hoạt động phối hợp xây dựng địa bàn an toàn, hằng năm các đơn vị quân đội đều triển khai huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện và cấp xã; tổ chức hội nghị hiệp đồng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ...

Thiếu tá Nguyễn Bá Chiến, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Vì khẳng định: Công tác phối hợp hoạt động tác chiến - trị an, dân vận giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng chính quyền địa phương những năm qua đã góp phần không nhỏ để xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Hoạt động phối hợp này tạo điều kiện để kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970098/xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac