Xây dựng 'thế trận lòng dân' ở Lữ đoàn 113

Xây dựng 'thế trận lòng dân' là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công tác dân vận và được các đơn vị quân đội duy trì có nền nếp. Tại Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công), vấn đề này được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 'đội quân công tác'.

Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ năm 2017 đến nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 113 đã tiến hành làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Với sự chung tay giúp sức của bộ đội 113, hàng trăm ki-lô-mét kênh mương, đường giao thông, hàng chục ngôi nhà, công trình công cộng được sửa chữa, nâng cấp. Cùng với đó, những suất quà có giá trị từ 300 đến 500 nghìn đồng được chia sẻ với nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kết hợp với các cấp chính quyền, các đơn vị quân đội, công an, nhà máy, xí nghiệp, trường học bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Đại tá Vũ Văn Kích, Chính ủy Lữ đoàn 113 cho biết: "Hoạt động của đơn vị không chỉ giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh mà còn tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, thắt chặt mối quan hệ quân-dân, để hình ảnh bộ đội đặc công và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân”.

HÀ THIỆN HÙNG

(Phòng Hậu cần, Lữ đoàn 113)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xay-dung-the-tran-long-dan-o-lu-doan-113-592985