Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô giàu lòng yêu nước, quyết tâm khởi nghiệp

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 23, 24/10. Đây là diễn đàn quan trọng của sinh viên vì đất nước phồn vinh, Thủ đô phát triển.

Trước thềm đại hội, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội về những vấn đề liên quan đến tổ chức Hội và các bạn sinh viên.

- Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là khi diễn ra dúng dịp kỷ niệm 30 năm tái thành lập Hội Sinh viên thành phố (17/11/1988 – 17/11/2018). Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô thời gian qua?

- Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh: Năm 2018, đánh dấu chặng đường 30 năm phong trào sinh viên Thủ đô trưởng thành trong công cuộc đổi mới của thành phố và đất nước. Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên thành phố đã vượt qua không ít khó khăn thách thức để đưa công tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng phát triển. Các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội Sinh viên các cấp không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, bám sát vào tình hình thực tiễn.

Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia vào các phong trào, chương trình cụ thể, thiết thực, có giá trị đóng góp tích cực đối với cộng đồng. Từ các phong trào, hoạt động của tổ chức Hội các cấp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm và có những bước phát triển rõ rệt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh có bước phát triển theo hướng bền vững về quy mô và chất lượng. Việc kiện toàn về tổ chức bộ máy của Hội Sinh viên từ cơ sở đến thành phố tiếp tục được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ Hội; công tác bồi dưỡng cán bộ Hội Sinh viên đã được chú trọng.

- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được coi là “xương sống” của công tác Hội. Đồng chí có thể chia sẻ về phong trào này với sinh viên Thủ đô?

- Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” với mục tiêu khuyến khích, cổ vũ sinh viên rèn luyện trở thành sinh viên toàn diện trên các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Đây cũng là hình thức cụ thể hóa trong sinh viên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã được Hội sinh viên các cấp triển khai thông qua các nội dung thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó, phong trào đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hội viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu phát triển toàn diện trên các mặt góp phần hình thành và xây dựng các giá trị tiêu biểu của sinh viên Thủ đô thời đại mới, đáp ứng các tiêu chí toàn diện của một công dân toàn cầu.

- Giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, sinh viên hiện nay gặp rất nhiều thách thức bởi công nghệ thông tin phát triển nhưng mang đến nhiều thông tin trái chiều. Hội Sinh viên thành phố đã có những giải pháp gì để nắm bắt tư tưởng đồng thời giúp sinh viên tăng sức đề kháng, thưa đồng chí?

- Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong sinh viên luôn được các cấp bộ Hội chú trọng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức đặc biệt tập trung thông qua mạng lưới của gần 350 tổ thăm dò dư luận Hội Sinh viên cấp thành phố và tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc.

Hội Sinh viên thành phố cũng triển khai tận dụng các tiện ích của các diễn đàn trên mạng xã hội, hệ thống thông tin đại chúng... đã góp phần bám sát, kịp thời nắm bắt, kiểm soát, định hướng tư tưởng trong hội viên, sinh viên. Vì thế, trong nhiệm kỳ, đại bộ phận hội viên, sinh viên Thủ đô đã có cái nhìn tổng quan đúng đắn về các vấn đề chính trị, xã hội của Thủ đô và đất nước. Từ đó, các em có những hành động đúng đắn theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

- Đồng chí có thể cho biết những khâu đột phá trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2018 -2023 của Hội Sinh viên thành phố nhằm đạt được những mục tiêu đề ra?

- Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh: Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội xác định mục tiêu cơ bản: Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

Trong đó, Hội Sinh viên thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp và đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô. Đây là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới sinh viên và tổ chức Hội sinh viên.

Cụ thể hóa những nội dung này, Hội Sinh viên thành phố sẽ tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, giữa sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên; gắn các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong sinh viên”, “Ngày hội sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp” “Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu – Vietchallenge”...; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, sản phẩm sáng tạo theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải quyết các vấn đề mới trong thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô và đất nước.

- Trước thềm đại hội, đồng chí muốn nhắn gửi điều gì tới các bạn sinh viên?

- Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đại hội của bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Thủ đô. Vì vậy, tôi mong rằng toàn thể sinh viên Thủ đô hãy phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh, văn minh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thành Nam (thực hiện)

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/xay-dung-the-he-sinh-vien-thu-do-giau-long-yeu-nuoc-quyet-tam-khoi-nghiep-d2057009.html