Xây dựng thành phố Cao Bằng mang đậm bản sắc đô thị miền núi

Sau hai ngày 18 và 19-6 diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Bằng lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Cao Bằng.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025.

NDĐT - Sau hai ngày 18 và 19-6 diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Bằng lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Cao Bằng.

Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 TP Cao Bằng với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, xây dựng thành phố phát triển bền vững, mang đậm bản sắc đặc trưng đô thị miền núi đã kiểm kiểm, đánh giá nguyên nhân những thành tựu đạt được; nhìn thẳng vào hạn chế còn tồn tại, bàn giải pháp khắc phục để tiếp tục xây dựng, phát triển TP Cao Bằng xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Cao Bằng.

Nhiệm kỳ qua, TP Cao Bằng đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 14/16 mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, đã tập trung giải phóng mặt bằng quy mô lớn phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm về giao thông, khu đô thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Thành phố cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư. Thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư gần ba nghìn tỷ đồng xây dựng các khu tổ hợp thương mại, dịch vụ, đô thị, tạo điểm nhấn, diện mạo mới cho TP Cao Bằng.

Các đại biểu dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; hai đồng chí Phó Bí thư là Lâm Đức Xuân và Nguyễn Quốc Trung.

Đại hội đã thông qua nghị quyết, với nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung phát triển: dịch vụ-du lịch; bất động sản đô thị; nông nghiệp thông minh gắn với nâng cao chất lượng sống ở nông thôn; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II trước năm 2030, gắn với nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Tập trung thu hút nhà đầu tư lớn đến đầu tư, đổi mới diện mạo thành phố. Xây dựng thành phố theo mục tiêu "Công dân thân thiện - đô thị văn minh". Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,2%. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44911502-xay-dung-thanh-pho-cao-bang-mang-dam-ban-sac-do-thi-mien-nui.html