Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại

Sáng nay (5/8), với chủ đề 'Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại', Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức.

Đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương - Trưởng đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Tham dự Đại hội có 292 đại biểu, đại diện cho 16.483 đảng viên của Đảng bộ quận.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Long Biên khóa III Đỗ Mạnh Hải nhấn mạnh: Đại hội lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III; phân tích những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng sẽ tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Bầu Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII…

“Tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu nhất, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV để lãnh đạo, chỉ đạo các hiệu quả các hoạt động của quận Long Biên”, đồng chí Đỗ Mạnh Hải nhấn mạnh.

Đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên khóa III Đường Hoài Nam cho biết: Thực hiện Chương trình số 03 - CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”, Quận ủy đã chỉ đạo và ban hành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn Quận tiếp tục tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất đạt 42,11%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ, đúng hướng. Năm 2015 ngành thương mại - dịch vụ chiếm 55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 44,51%, nông nghiệp 0,49%. Dự kiến năm 2020 ngành thương mại - dịch vụ chiếm 73,91%, công nghiệp xây dựng chiếm 25,98%, nông nghiệp giảm còn 0,11%.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng giảm về tỷ trọng nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng: Năm 2019 đạt 36.837 tỷ đồng, tăng 292% so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 22,77%.

Thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 7.763 tỷ đồng, tăng 202,5% so với nhiệm kỳ trước. Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 26,8%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra 11,81%...

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như: Công tác quy hoạch, tập trung xây dựng và quản lý đô thị đã tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường; lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên…

Phát huy lợi thế, tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội

Cụ thể: Kinh tế phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tập trung xây dựng và quản lý đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường, đạt được nhiều kết quả quan trọng; văn hóa, xã hội phát triển mạnh và đồng bộ, hướng về cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả toàn diện và nổi bật…

Nhất trí với chủ đề Đại hội “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”; với các mục tiêu, 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá như trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, thống nhất với những giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ quận Long Biên cần tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao. Chủ động trong công tác hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng bãi sông Hồng, trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án. Đây thực sự là nguồn lực rất lớn của quận, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo rất mới cho đô thị quận Long Biên trong những năm tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai có hiệu quả hệ thống trường chất lượng cao ở các cấp học, bậc học. Chủ động trong phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thứ ba, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gắn với các mô hình đang triển khai có hiệu quả, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự Đại hội tham gia biểu quyết

Thứ năm, phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới hình thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là 6 quy chế do Quận ban hành; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

“Trước mắt, quận cần tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và nhân dân vừa chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Trong quá trình gần 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân quận sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng quận Long Biên phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-quan-long-bien-phat-trien-ben-vung-van-minh-hien-dai-111307.html