Xây dựng quận Hoàng Mai thành nơi đáng sống

Sáng 12-1, Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số ban Đảng Thành ủy.

Năm 2020, Đảng bộ quận Hoàng Mai với quyết tâm chính trị cao đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Quận đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu nhiệm vụ thành phố giao năm 2020, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; thu ngân sách đạt 102% so với dự toán được giao.

Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Cùng với đó, quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị của quận. 14/14 phường đã sắp xếp xong đối với người hoạt động không chuyên trách, giảm từ 153 người xuống còn 98 người đối với cấp phường; giảm 2.609 người xuống còn 632 người đối với tổ dân phố; sắp xếp 701 tổ dân phố có quy mô chưa phù hợp xuống còn 350 tổ dân phố…

Năm 2021, Đảng bộ quận Hoàng Mai tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Đặc biệt, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận cùng 6 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của quận, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển quận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Hoàng Mai đã đạt được. Dù là quận đông dân cư nhất thành phố, song quận Hoàng Mai đã nỗ lực kiềm chế dịch bệnh tốt, thu ngân sách vượt kế hoạch, luôn quan tâm, chăm lo đời sống người dân…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội không chỉ xác định mục tiêu của nhiệm kỳ tới mà còn định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đó, các quận, huyện, thị xã nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng cần có tầm nhìn, định hướng dài hạn, thống nhất trong toàn Đảng bộ để từng cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, quận cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm. Đồng chí lưu ý quận quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tạo bước chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là quan tâm đến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh ở cấp phường cũng như cần quan tâm đến công tác đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, quận Hoàng Mai cần phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân để tận dụng thời cơ, đưa quận Hoàng Mai thành nơi đáng sống. “Tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên để xây dựng quận Hoàng Mai thành nơi đáng sống cần được tuyên truyền tới các đảng viên, tổ dân phố để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quận Hoàng Mai tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, đầm ấm, mọi nhà đều có Tết. Cùng với đó, quận cần tăng cường kiểm soát, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và cụ thể hóa trong công tác xây dựng Đảng của quận năm 2021. Trong nhiệm kỳ, quận sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó, bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Hiền Thu - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/988437/tap-trung-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-chi-dao-cua-dang