Xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng toàn dân

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), nhiều địa phương đã tổ chức gặp mặt thân mật, ôn lại truyền thống vẻ vang, mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân.

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

*Ngày 19/12, phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn nhấn mạnh: Đắk Nông là tỉnh biên giới, đa dân tộc, tôn giáo, có vị trí chiến lược quan trọng của Quân khu 5 và cả nước.

Sau 15 năm thành lập, Đắk Nông đã tập trung xây dựng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tập trung xây dựng với cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến chính trị, tôn giáo, dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) được tỉnh Đắk Nông tập trung, ưu tiên. Việc phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác… được triển khai hiệu quả. Liên tục trong các năm qua, tỉnh Đắk Nông cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Mondulkiri nhiều nội dung thiết thực trong xóa đói giảm nghèo, y tế, phát triển kinh tế… góp phần quan trọng giữ vững ổn định biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Nhân dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội đã được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong chuẩn bị và tổ chức Hội thảo quốc gia "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc" (được tổ chức tháng 5/2019), góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

*Ngày 19/12, Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và họp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hiện quản lý tuyến biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp hai tỉnh Takeo và Kandal, Campuchia, đây là địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc. Những năm qua, đời sống nhân dân biên giới Việt Nam – Campuchia từng bước được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, hoạt động chống phá của thế lực thù địch; tình hình buôn lậu, mua bán, vận chuyển ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội còn diễn biến rất phức tạp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã quán triệt, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác quốc phòng, dựa vào dân, gắn bó với dân để quản lý, bảo vệ biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Nhiều mô hình tiêu biểu được triển khai đạt hiệu quả như: Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với địa phương mở 56 lớp xóa mù chữ, 71 lớp giáo dục phổ cập tiểu học do cán bộ chiến sĩ trực tiếp đứng lớp với hơn 4.200 học sinh tham gia; phối hợp với các huyện biên giới xây dựng trên 640 mái ấm biên cương cho người nghèo nơi biên giới; hỗ trợ hàng trăm tấn gạo cho nhân dân mùa lũ...

Song song đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tích cực tham gia đắp đê chống lũ, thu hoạch mùa màng, làm đường giao thông nông thôn và nhiều nghĩa cử cao đẹp khác, để lại tình cảm hết sức tốt đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân mến tặng những danh hiệu cao quý như: "Chiến sĩ quân hàm xanh", "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh"...

Qua đó, từ nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ biên giới như: Tổ tự quản an ninh trật tự; tổ phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ đường biên giới; thanh niên xung kích làm chủ biên giới...

Hiện trên địa bàn An Giang có 855/855 hộ gia đình có đất sản xuất sát biên giới đăng ký quản lý, bảo vệ chủ quyền trên phần đất họ đang canh tác; có 51 tập thể, gần 1.300 hộ gia đình, gần 1.600 cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ngoài ra, nhân dân khu vực biên giới còn cung cấp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh gần 10.000 tin có giá trị phục vụ cho công tác nghiệp vụ...

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố biên giới giúp đỡ lực lượng vũ trang Campuchia xây dựng, sửa chữa doanh trại, phục vụ bầu cử các cấp; tổ chức đoàn y, bác sĩ sang Campuchia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân nước bạn.... Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức kết nghĩa 11 đồn biên phòng với các Đại đội Biên phòng Campuchia và ký kết nghĩa 5 cặp cụm dân cư hai bên biên giới. Đến nay, Việt Nam - Campuchia đã xác định và xây xong 35/46 mốc chính, phân giới được 75,828/96 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia do An Giang quản lý.

Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách công tác quân sự, quốc phòng của Đảng; vận dụng đề ra chủ trương, đối sách trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặc chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững chủ quyền lãnh thổ; tích cực đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng khẳng định tỉnh An Giang luôn trân trọng và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Ông bày tỏ mong muốn các cán bộ quân đội tiếp tục đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và của tỉnh nhà. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh luôn xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, đi đầu trong nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

*Ngày 19/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khắc phục được nhiều khó khăn, thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng mạnh, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo được nâng cao, không để xảy ra các điểm nóng.

Thời gian tới, trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, cũng như trong nước, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ông Lê Trí Thanh đề nghị lực lượng Quân đội trên địa bàn tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới...

*Chiều 19/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội trong năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những thành tựu đạt được có sự đóng góp rất lớn của các ban ngành, đoàn thể, quân dân Thủ đô. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảm ơn Bộ Tư lệnh Hóa học vừa qua đã hỗ trợ thành phố hiệu quả trong việc xử lý sau sự cố cháy tại Nhà máy Rạng Đông. Trong năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện diễn tập xử lý sự cố, do đó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ tiếp tục giúp đỡ thành phố.

Chúc mừng chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm qua, Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hóa học cho biết, Thủ đô Hà Nội là trái tim, đầu não chính trị, đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa của cả nước, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời khẳng định Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong mọi công tác, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/xay-dung-quan-doi-vung-manh-cung-co-quoc-phong-toan-dan-20191219225456864.htm