Xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín, cốt lõi là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao

Hướng đến Đại hội Đảng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 28/05/2020, tại TP Vũng Tàu, Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lần thứ VII.

Nỗ lực vượt thách thức

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), nguyên Tổng giám đốc PTSC; đồng chí Lê Minh Hồng – Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, nguyên Chủ tịch HĐQT PTSC; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị thành viên Tập đoàn.

Về phía PTSC có các đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; cùng các đồng chí lãnh đạo trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên; nguyên lãnh đạo PTSC các thời kỳ; cùng 175 đại biểu đại diện 1639 đảng viên trên toàn quốc của PTSC.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, Giai đoạn năm 2015 – 2020, PTSC - tổ hợp Tổng Công ty và các đơn vị mà Tổng Công ty có vốn góp, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn bao gồm cả từ khách quan và chủ quan. Việc giá dầu thô sụt giảm sâu từ cuối năm 2014 và liên tục duy trì ở mức thấp cho đến nay đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng và nặng nề tới ngành công nghiệp dầu khí nói chung và môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng Công ty nói riêng. Mặc dù bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ năm 2018, tuy nhiên giá dầu thô vẫn tiếp tục biến động khó lường ở mức thấp (dưới 60 USD/thùng), và hiện tại lại đang chịu thêm một đợt giảm sâu, kéo dài mới với mức giá thấp dưới 30 USD/ thùng, có thời điểm mang tính đột biến (chưa từng có, giá dầu âm (-) 37 USD/thùng), cùng với các tác động mang tính tàn phá của dịch COVID-19 làm cho không những SXKD mà cả đời sống kinh tế xã hội lâm vào khủng hoảng, đứt gãy, đóng băng, suy giảm, phá sản, tính mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, PSTC luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, địa phương, sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác, khách hàng, sự quan tâm cao, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Tập đoàn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động (CB-ĐV-NLĐ) hết sức cố gắng để Tổng Công ty tiếp tục duy trì nhịp độ, phát triển ổn định, bền vững gắn với Chiến lược phát triển của Tổng Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Đồng chí Phan Thanh Tùng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với đặc thù hoạt động SXKD của Tổng Công ty là dịch vụ kỹ thuật dầu khí phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp… cho các công ty, khách hàng trong và ngoài nước. Việc biến động của giá dầu thô, sức ép cạnh tranh tăng cao do nhu cầu giảm giá dịch vụ và sự tham gia ngày càng nhiều của nhà thầu nước ngoài, tư nhân với giá cung cấp dịch vụ thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá thành đã ảnh hướng rất lớn đến các mặt hoạt động SXKD. Tổng Công ty đã nỗ lực triển khai áp dụng hàng loạt những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong SXKD, trong đó có cả giải pháp cắt giảm các chi phí mang tính chất lượng,…v.v nhằm giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả SXKD.

Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu hợp nhất của PTSC ước 89.729 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước 5.435 tỉ đồng, đạt 122,7% kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường

Đảng ủy PTSC đã lãnh đạo tổ chức rà soát, nghiên cứu thực hiện các nội dung tái cơ cấu theo kế hoạch tái cơ cấu PTSC giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn phê duyệt; tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tăng cường và phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm các cấp quản lý; xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng; chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu quả.

Nhiệm kỳ vừa qua, PTSC tập trung, chủ động, chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Đảng ủy PTSC đã chỉ đạo lồng ghép triển khai Cẩm nang văn hóa Dầu khí, Văn hóa Petrovietnam, Văn hóa doanh nghiệp PTSC trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong thỏa ước lao động tập thể, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Đảng bộ PTSC gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ PTSC giữ vững quan điểm phát triển bền vững, lấy việc đáp ứng hiệu quả yêu cầu của khách hàng trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực, năng lực, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Thương hiệu PTSC liên tục được công nhận trong các giải thưởng uy tín và từng bước vươn xa đến với những thị trường tiềm năng như Brunei, Malaysia, Myanmar, Ấn Độ, Trung Đông…

Khẳng định vị thế, phát triển ổn định, bền vững

Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh: Thống nhất quan điểm phát triển ổn định, bền vững, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp chất lượng cao hàng đầu Việt Nam, uy tín trong khu vực, phát triển ra thế giới. Từng bước gia tăng thị phần dịch vụ ngoài ngành, ngoài nước dựa trên lợi thế cạnh tranh riêng. Phát huy vai trò thành viên Tập đoàn. Tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước để nâng cao sức cạnh tranh, năng lực, phát triển các loại hình dịch vụ mới, chủ động tiếp thu công nghệ mới nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước, mở rộng ra khu vực Đông Nam Á và Trung Đông, thế giới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PTSC khóa VII, lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

PTSC xác định mục tiêu dài hạn xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao là trụ cột, đồng thời phát triển các dịch vụ ra ngoài ngành, ngoài nước phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng. Giữ vững và ổn định các hoạt động SXKD, xúc tiến hệ thống các giải pháp, dịch vụ trọn gói, chuỗi dịch vụ. Tận dụng bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí đang còn khó khăn nhưng có dấu hiệu hồi phục, và phát huy năng lực tài chính lành mạnh của PTSC để tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực, sẵn sàng đón nhận xu hướng tăng trưởng trong tương lai gần.

Đảng bộ PTSC khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh SXKD, đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính, giữ vững vị trí, vai trò của Tổng Công ty; tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và đầu tư; tập trung giải quyết, tháo gỡ cho các đơn vị, dự án, công việc khó khăn; Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển SXKD với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, sự cố, cứu nạn, chống khủng bố; chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PTSC tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng; đổi mới, kiện toàn các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng ủy PTSC quán triệt, chỉ đạo thực hiện theo các quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát được xác định trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển toàn diện đã giúp PTSC luôn có định hướng đúng, phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ PTSC trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí chia sẻ, 5 năm vừa qua là một giai đoạn vô cùng khó khăn, thách thức, được coi là khó khăn nhất trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí, trong đó có PTSC, đơn vị thành viên đứng đầu khối dịch vụ dầu khí. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh nhấn mạnh, nhìn lại, thấy rất phấn khởi khi PTSC cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong SXKD và xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ PTSC tiếp tục lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng, công tác dân vận. Đảng bộ PTSC có truyền thống rất nề nếp, nghiêm túc, phát huy rõ vai trò Đảng bộ trong doanh nghiệp. Nhiệm kỳ vừa qua cũng là nhiệm kỳ rất đặc thù với PTSC, Đảng ủy PTSC đã lãnh đạo thành công sự chuyển giao thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt rất đồng lòng, đoàn kết, nhất trí, đảm bảo sự phát triển liên tục, là một thành tựu rất đáng ghi nhận.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Xuân Cảnh yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra trong thời điểm khó khăn chưa từng có, chúng ta phải tỉnh táo, có niềm tin, tránh giao động. PTSC phải tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, kinh tế biển bền vững, năng lượng quốc gia. PTSC phải tiếp tục đổi mới, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả SXKD, sau “khủng hoảng kép” dịch bệnh Covid-19 và giá dầu suy giảm sâu, càng đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới, tái cấu trúc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đối với công tác xây dựng Đảng, PTSC đã làm tốt, phải làm tốt hơn, đặc biệt trong việc thực hiện, hoàn thiện quy chế quan hệ công tác giữa Đảng ủy - HĐQT- Ban Tổng giám đốc; tập trung công tác cán bộ, đào tạo nhân lực. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng lưu ý, đối với công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp, PTSC đã làm tốt, phải làm tốt hơn nữa, xác định văn hóa doanh nghiệp vừa là tài sản tự tạo, giá trị, quan trọng, vừa là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ PTSC khóa VII.

Sau một ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn cùng với các tham luận mang tính thời sự, thiết thực về công tác SXKD, xây dựng Đảng, về ứng phó khủng hoảng kép của giá dầu suy giảm và dịch Covid-19, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển PTSC trong thời gian tới. Các nội dung được thông qua tại Đại hội khẳng định sự kết tinh trí tuệ, ý chí của các đại biểu tham dự Đại hội và toàn thể ĐV-CB-NLĐ PTSC. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ PTSC khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết. Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 09 đồng chí. Đồng chí Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Lê Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Hải được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí, 01 đồng chí dự khuyết mang tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của tất cả đảng viên, CB-NLĐ của Đảng bộ PTSC đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đảng bộ PTSC nhận Cờ thi đua Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015-2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương từ lãnh đạo Tập đoàn

Khen thưởng Bí thư Chi bộ/Đảng viên tiêu biểu

Tri ân các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VI

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ PTSC khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

P.V

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/xay-dung-ptsc-tro-thanh-thuong-hieu-quoc-te-uy-tin-cot-loi-la-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-chat-luong-cao-571783.html