Xây dựng phương án xử lý tình trạng trộm cắp trên máy bay

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay đặc biệt từ các đối tượng người nước ngoài

Sáng 25/8, chủ trì Hội nghị sơ kết 7 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay đặc biệt từ các đối tượng người nước ngoài.

Tiếp tục quán triệt và xử lý nghiêm tình trạng xác nhận nhân thân sai cho hành khách đi tàu bay của công an cấp cơ sở.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn tại 2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT cần tập trung chỉ đạo, giám sát các nhà thầu, đơn vị liên quan tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa bảo đảm tiến độ đề ra. Kiên quyết không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xay-dung-phuong-an-xu-ly-tinh-trang-trom-cap-tren-may-bay-1711486.tpo