Xây dựng phong trào phụ nữ trong tình hình mới: Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ

Sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp Hội, cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ; đã đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay có nhiều chuyển biến rõ nét.

Thu hút tập hợp hội viên

Toàn tỉnh, hiện có 195 cơ sở Hội, gần 1.700 chi hội, trên 4.300 tổ phụ nữ và trên 332.000 hội viên phụ nữ. Vì thế, để cán bộ, hội viên phát huy được vai trò, sự sáng tạo của mình trong các phong trào của Hội các cấp, các cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã tích cực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào thi đua ở địa phương góp phần khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội và gia đình.

Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu, tọa đàm với các Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2020.

Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu, tọa đàm với các Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2020.

Xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên là nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy các phong trào của phụ nữ phát triển, Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để hội viên phụ nữ hiểu và nắm bắt kịp thời ý nghĩa, vai trò, Điều lệ hoạt động của hội trong quá trình tham gia sinh hoạt chung.

Các cấp Hội đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt...

Cán bộ Hội LHPN huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng sản phẩm OCOP. Ảnh: Ngô Dịu

Nhằm thu hút hội viên tham gia, Hội LHPN tỉnh tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với đặc thù của địa phương bằng hình thức như hỗ trợ giống, vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm, gắn sản xuất với tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP...

Năm 2020, nhằm huy động nguồn lực giúp phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã duy trì nguồn vốn ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH; thực hiện 3 mô hình giảm nghèo ở các huyện Ba Chẽ, Hải Hà, Bình Liêu với tổng kinh phí là 400 triệu đồng; hỗ trợ hoạt động 493 loại mô hình kinh tế theo quy mô tổ, nhóm và hộ gia đình, thu hút 8.717 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực vận động triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với việc giúp đỡ 15 mô hình kinh tế trị giá 75 triệu đồng; giải ngân thực hiện 10 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng tại xã Lục Hồn của huyện Bình Liêu…

Hội LHPN tỉnh trao bò giống hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà).

Đề cao vai trò của phụ nữ

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, Hội cũng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở, như: Tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác hội...

Điển hình như: Hội đã xây dựng, triển khai hướng dẫn thực hiện “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025 bằng việc tổ chức 32 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho trên 2.200 lượt cán bộ Hội các cấp; cử 16 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh và các sở, ngành tổ chức…

Hội LHPN tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi "Viết về người phụ nữ tôi yêu".

Cùng với đó, nhiệm kỳ 2020-2025, trong 177 xã, phường, thị trấn của tỉnh, tổng số cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở là 672/2.291 ủy viên, tỷ lệ chung cấp cơ sở toàn tỉnh đạt 29%, tăng 4,15% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với cấp huyện, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 112/509 ủy viên, tỷ lệ chung toàn tỉnh đạt 22%, tăng 5,6% so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới ở các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cũng phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đảm bảo quyền bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, bảo vệ sức khỏe, đời sống gia đình... Đồng thời, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp cũng xây dựng, triển khai chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ với các mục tiêu về thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực; tổ chức các phong trào thi đua, động viên phụ nữ khắc phục khó khăn, chủ động vươn lên khẳng định mình…

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Để phát huy vai trò của tổ chức Hội đối với mọi mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, Hội phụ nữ các cấp đã tiến hành củng cố, nâng chất lượng hoạt động nhiều phong trào. Các cơ sở Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ chị em phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư. Hội các cấp cũng đã thành lập và duy trì nhiều mô hình phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế bền vững gắn với các hoạt động của phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi. Qua đó, các phong trào đều nhận được sự đồng thuận và tham gia đông đảo của hội viên.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/xay-dung-phong-trao-phu-nu-trong-tinh-hinh-moi-phat-huy-vai-tro-vi-the-cua-phu-nu-2518301/