Xây dựng, phát triển phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

'Mỗi ban, ngành, đoàn thể cần chú trọng, quan tâm chỉ đạo xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)' phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành, tổ chức. Các hoạt động phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhân dân tham gia nhiều hơn' - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ ANTQ' (gọi tắt là BCĐ) tỉnh nhấn mạnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong xây dựng phong trào

Năm 2018, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo các ngành phối hợp lực lượng công an thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để diễn biến phức tạp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Cụ thể, thực hiện trên 1.200 cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, phát hiện, tố giác các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động phạm tội. Lực lượng công an phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền tại 18 xã, phường, thị trấn trên tuyến biên giới (thuộc huyện An Phú, Tịnh Biên, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu) cho gần 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; phát thư kêu gọi tố giác tội phạm. Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 31 mô hình đang hoạt động, trong đó 7 mô hình hoạt động hiệu quả (như “Xe honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Camera giám sát an ninh”, “Cổng rào an ninh trật tự”…), 5 mô hình xây dựng mới (“Cơ sở lưu trú không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ nói không với số đề”…).

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; tệ nạn xã hội; phòng ngừa tai nạn giao thông và tai nạn khác; tổ chức gần 3.300 cuộc tuyên truyền, phát trên 43.400 phiếu tố giác tội phạm. Qua đó, nhân dân cung cấp gần 3.200 tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm, giúp lực lượng công an làm rõ 1.563 vụ, bắt xử lý 3.911 tên. Trong đó phạm pháp hình sự 192 vụ, 232 tên; tệ nạn xã hội 802 vụ, 3.883 tên; ma túy 80 vụ, 153 tên; bắt và vận động tự thú 31 đối tượng truy nã… Lực lượng công an và các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, xí nghiệp, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tội phạm.

Từ những kết quả trên, rất nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, không ngại hy sinh, gian khổ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự được UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen đột xuất. Điển hình như: khi nghe tiếng tri hô cướp của người dân, anh Thái Ngọc Thích và Thái Ngọc Hòa (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã dùng xe môtô rượt đuổi, bắt được đối tượng (dùng hung khí khống chế cướp xe môtô của người dân) giao Công an phường xử lý. Ông Mai Văn Hùng (ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã cung cấp thông tin, nhiệt tình cộng tác, hỗ trợ Công an TX. Tân Châu bắt được đối tượng giết người bỏ trốn, xảy ra tại phường Long Hưng, khi đối tượng đang xin làm thuê tại nhà ông… Qua đó cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên phạm vi toàn tỉnh đã ngày càng phát huy tác dụng, tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm không ngừng được nâng lên.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tỉnh năm 2018, thay mặt BCĐ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh biểu dương những kết quả công tác các đơn vị, địa phương đã đạt được trong năm qua: “Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ để công tác xây dựng phong trào "toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ các địa phương có biện pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đồng thời có những giải pháp tích cực, đồng bộ, quyết tâm và khả thi hơn để công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển bền vững. đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm…để công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019 gặt hái nhiều thắng lợi”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/xay-dung-phat-trien-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc--a241726.html