Xây dựng, phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng

Trong ba ngày từ 15 đến 17-7, Đảng bộ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ba ngày từ 15 đến 17-7, Đảng bộ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng”, Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khẳng định: Thành tựu nổi bật của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện thành công ba chương trình đột phá đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Chương trình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị” đã giúp hình thành sáu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 210 ha, bao gồm 16 mô hình lúa hữu cơ, rau ranh, cây ăn quả, hoa, nấm, nuôi thủy sản nước ngọt…

Chương trình "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư để phát triển theo hướng đô thị”, trong đó, ưu tiên những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, thúc đẩy sự phát triển giao thông kết nối, giao thông nông thôn, hẻm, điện chiếu sáng, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, vận tải hành khách công cộng; bao gồm nhiều dự án lớn như cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn - Túy Loan, vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, Nguyễn Tất Thành nối dài; khởi công các tuyến vành đai phía Tây, ĐT601, ĐH2….

Chương trình đột phá về “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới” được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai quyết liệt. Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Cán bộ được tuyển dụng phát huy tốt năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra.

Nổi bật nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được xây dựng hoàn thiện và đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng triển khai, nhiều mô hình sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành trước một năm so với kế hoạch, diện mạo nông thôn, môi trường sống chuyển biến rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa đề nghị Đại hội thảo luận giải pháp nhằm tập trung làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng.

Trọng tâm là phát triển đô thị sườn đồi, đô thị xanh gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn đặc trưng văn hóa làng quê, nông thôn truyền thống, đi cùng với việc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào người Cơ Tu.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố, đặc biệt là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Đảng bộ, chính quyền huyện Hòa Vang cần phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành chức năng của thành phố lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch làng nghề, khu vực sinh thái, đặc trưng của từng vùng, khu vực; bảo đảm quy hoạch chuẩn không gian chung trên địa bàn huyện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kết quả, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; đồng thời nhiều ý kiến, tham luận chứng minh, làm rõ thêm các kết quả sau một nhiệm kỳ phấn đấu đầy quyết tâm của toàn Đảng bộ để đạt được, cũng như những kiến nghị, đề xuất để Hòa Vang tiếp tục bứt phá vươn lên trong 5 năm tới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII đặt ra ba hướng đột phá mới, bao gồm “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp” và “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”.

Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã trực thuộc thành phố. Tập trung quy hoạch, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư phát triển văn hóa xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/xay-dung-phat-trien-hoa-vang-theo-huong-do-thi-co-ban-sac-rieng-609045/