Xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hoành Bồ

Năm 2017, huyện Hoành Bồ bắt đầu triển khai mô hình kiểu mẫu trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau 2 năm thực hiện, việc xây dựng các mô hình trên địa bàn tuy đã có biến chuyển tích cực, song vẫn lộ rõ nhiều bất cập, hạn chế... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lấy tuyên truyền, vận động làm nòng cốt

Xác định rõ người dân là chủ thể của chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu, ngay từ khi triển khai, Hoành Bồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng tham gia chương trình thông qua nhiều hình thức. 2 năm qua, toàn huyện đã treo 155 pa nô, 1.035 lượt băng zôn, khẩu hiệu, phát trên 8.000 chương trình phát thanh có nội dung tuyên truyền về xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu. Huyện tăng cường tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Ngày Chủ nhật xanh” đến 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên tại 82 thôn, khu dân cư. Qua đó, tổ chức được 14 buổi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 1.200 lượt đoàn viên, hội viên, nhân dân; vận động người dân tham gia quét vôi 1.250 gốc cây xanh tại khuôn viên trụ sở cơ quan, đường phố... Đồng thời vận động các hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ vệ sinh nguồn nước, vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi, bảo vệ môi trường, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...

Mô hình vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Văn Thiết, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ.

Cùng với tuyên truyền, vận động, huyện cũng tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ thuộc bộ phận phối hợp thống nhất hành động các xã, thị trấn triển khai hướng dẫn quy trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM; cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng do Ban Xây dựng NTM tỉnh tổ chức. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cũng tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM kiểu mẫu tại tỉnh Hà Tĩnh cho lãnh đạo, cán bộ huyện, xã và một số thôn của xã Lê Lợi, Thống Nhất, Sơn Dương, Bằng Cả, Dân Chủ, Quảng La.

Nhiều tiêu chí, chỉ tiêu khó thực hiện

Thực hiện các mô hình kiểu mẫu NTM, Hoành Bồ đề ra mục tiêu xây dựng 35 thôn mẫu, 166 vườn mẫu. Trong đó, năm 2017 xây dựng 25 thôn mẫu, 121 vườn mẫu; năm 2018 xây dựng 10 thôn mẫu, 30 vườn mẫu. Tuy nhiên, đến nay, Hoành Bồ vẫn chưa có thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; số vườn mẫu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí tạm thời của tỉnh ban hành còn ít. Cụ thể, số thôn đạt 4/10 tiêu chí, bằng 40%; số thôn đạt 34/55 chỉ tiêu, bằng 62%. Ngoài 15 vườn cơ bản đạt chuẩn, số vườn đạt 8-10 chỉ tiêu có 28 vườn, đạt 5-7 chỉ tiêu có 40 vườn, đạt dưới 5 chỉ tiêu có 83 vườn.

Tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp của thôn 2, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ.

Ông Bùi Xuân Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Rào cản lớn nhất trong việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu NTM ở Hoành Bồ là nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, mang nặng sự trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, dẫn đến sự vào cuộc chưa tích cực. Một phần là do địa hình dân cư không tập trung dẫn đến việc đầu tư hạ tầng dùng chung tốn kém về kinh phí. Thực tế, người dân có nhiều loại hình phát triển kinh tế khác đem lại thu nhập cao hơn từ kinh tế vườn thì chưa được đề cập đến. Trong khi đó, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu quá cao, chưa sát thực tế. Đơn cử, theo quy định, tiêu chí thu nhập vườn mẫu phải bằng hoặc hơn 40 triệu/1.000m2 tương đương 400 triệu/ha là rất cao so với thu nhập trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, trừ một số lĩnh vực đầu tư công nghệ cao. Trong khi đó, tiêu chí thôn mẫu phải có 50% vườn mẫu (xã khu vực II, III), 70% vườn mẫu (xã khu vực I) là rất khó thực hiện...

"Hiện Hoành Bồ vẫn đang tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức để người dân tích cực hưởng ứng thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Song để đạt hiệu quả, huyện cần đề xuất tỉnh bố trí nguồn kinh phí và có hướng dẫn cụ thể để thực hiện trong những năm tiếp theo. Đồng thời, điều chỉnh một số tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương” - ông Hưng nhấn mạnh.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/xay-dung-ntm-kieu-mau-o-hoanh-bo-2409125/