Xây dựng nông thôn mới phải 'sáng, xanh, sạch, đẹp'

Tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương 4 chữ 'sáng, xanh, sạch, đẹp', Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Tân Cương sẽ giữ vững được thương hiệu cây chè, xây dựng nông thôn mới gắn với gìn giữ một môi trường sống xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là kỳ vọng của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi tới thăm và làm việc với xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để nắm hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 4/4.

Tham gia Đoàn có ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Tân Cương là một xã nông nghiệp, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 11 km về phía Tây, với diện tích tự nhiên là 14,7 km2. Trên địa bàn xã có 6 dân tộc Tày, Nùng, Ngái, Ê đê, Kinh, Cao Lan và 2 tôn giáo cùng đoàn kết sinh sống, trong đó có 45% dân số là đồng bào theo Đạo Thiên chúa giáo.

Ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Với sản phẩm nông sản chủ lực - sản phẩm mũi nhọn của kinh tế địa phương là Cây chè, hiện nay trên địa bàn xã có 7 hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh chè, ngoài ra có 5 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, diện tích chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP là gần 40 ha và 1 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ, diện tích chăm sóc là 16,2 ha. Năm 2017, tổng sản lượng chè búp tương đạt 4.972,1 tấn (tương đương 994,4 tấn chè búp khô).

Theo ông Phạm Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Cương, là một xã giàu truyền thống yêu nước, nhân dân Tân Cương luôn nỗ lực hết mình trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước, nhân dân trong xã luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tháng 8/2015, xã Tân Cương được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là xã Nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua thiết thực như “nhà sạch ngõ đẹp”, “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, nâng cao tiêu chí số 17 về môi trường, xây dựng làng nghề truyền thống,… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã. Đến hết năm 2017, hộ nghèo trong xã giảm xuống 25 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,62%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,6 triệu đồng/người/năm.

“Đảng ủy, chính quyền xã đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tốt mô hình điểm “xóm nông thôn mới kiểu mẫu” tại xóm Hồng Thái II để từ đó nhân rộng trên toàn xã. Xã Tân Cương phấn đấu trở thành “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” trong giai đoạn 2020-2025”, ông Phạm Tiến Sỹ thông tin.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm mô hình sản xuất chè tại xã Tân Cương.

Chia sẻ về những kết quả tích cực mà xã Tân Cương đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, để xây dựng nông thôn mới phải đạt được tiêu chí về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự để chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân.

Theo người đứng đầu Mặt trận, Tân Cương đã xây dựng được thương hiệu về cây chè, chính vì vậy trong xây dựng nông thôn mới, xã phải tập trung hướng tới một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để sản xuất được những sản phẩm đáp ứng được thị trường trong nước và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mô hình sản xuất chè cho năng suất cao tại xã Tân Cương.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay Việt Nam nằm trong nhóm 2 của bản đồ ung thư thế giới, mỗi ngày có khoảng 315 người chết vì ung thư mà nguyên nhân hàng đầu là thực phẩm bẩn.

Chính vì vậy tại cuộc thường kỳ của Chính phủ mới đây bên cạnh vấn đề đảm bảo an toàn cháy nổ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm thật, để thực phẩm không còn bào mòn sức khỏe, tính mạng của người dân, tuyệt đối trong nông thôn không có tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

Tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương 4 chữ “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Tân Cương sẽ giữ vững được thương hiệu cây chè, xây dựng nông thôn mới gắn với gìn giữ một môi trường sống xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ nghèo xã Tân Cương..

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyễn Trần Quốc Tỏ trao 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá mỗi căn 40 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Tân Cương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Tân Cương cần quan tâm đến việc nâng cao dân trí, trình độ học vấn của người dân để vững bước tiến vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự để không có các tệ nạn trên địa bàn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, MTTQ cần phát động mạnh mẽ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng Việt Nam”, xây dựng nông thôn mới hướng tới nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần của người dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10 suất quà và 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá mỗi căn 40 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Tân Cương.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ trao quà cho các hộ nghèo xã Tân Cương.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/xay-dung-nong-thon-moi-phai-sang-xanh-sach-dep-tintuc399848