Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Duy Phước thay áo mới

Là 1 trong 4 xã điểm của huyện Duy Xuyên, sau 4 năm triển khai xây dựng, xã Duy Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam), đã thay đổi căn bản từ diện mạo nông thôn đến nếp nghĩ, cách làm của người dân, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Sức sống Duy Phước

Bà Huỳnh Thị Hường – Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho biết, xác định mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nên từ khi có chủ trương xây dựng NTM, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn xã Duy Phước đã có bước chuyển mình rõ nét, nhất là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học,cơ sở vật chất văn hóa, trạm Y tế… trên địa bàn xã được nâng cấp, đầu tư xây mới, khang trang đã tạo nên làng quê đầy sức sống.

Diện mạo nông thôn ở Duy Phước ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đồng bộ. Ảnh: T.H

“Không ngủ quên trên chiến thắng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Phước phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”.

Ông Huỳnh Tấn Thành –
Bí thư Đảng ủy xã Duy Phước.

Những năm qua, cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình và các nguồn vốn khác đã đầu tư xây dựng được 14,27km đường giao thông liên xã, trục xã; 11,32km đường trục thôn, xóm, 49,43km đường ngõ xóm sạch và không còn lầy lội vào mùa mưa, đường trục chính nội đồng, xe cơ giới đi lại thuận tiện 22,43km. 8/8 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao, xã có nhà văn hóa và hội trường có trên 250 chỗ ngồi, 3 phòng chức năng.

Về trường học: Trên địa bàn xã có 3 cấp trường gồm mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như: Trạm y tế, chợ, điện… cũng đã được quan tâm đầu tư.

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thì phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi của địa phương. Thời gian qua, xã đã xây dựng được các mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng, xây dựng vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, sản xuất cây rau màu theo hướng VietGAP; phát triển làng nghề truyền thống dệt chiếu An Phước theo hướng du lịch - dịch vụ và phát triển các ngành nghề hiện có như may mặc, mây tre đan, dệt chiếu, gia công mỹ nghệ, hàng mộc dân dụng, cơ khí, kim loại…

Tất cả hướng đến mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn cho bà con, cũng như duy trì và giữ vững danh hiệu xã NTM.

Nhờ đó kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (52,27% - 38,63% - 9,09%). So với đầu nhiệm kỳ tỷ trọng công nghiệp tăng 2,6%, thương mại dịch vụ tăng 3,13%, nông nghiệp giảm 5,21%.

Điểm sáng về “Khu dân cư kiểu mẫu”

“Dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của các cấp, ngành của huyện, sự nỗ lực trong tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Phước, thời gian qua Duy Phước luôn giữ vững thành tích xã NTM, đó là điểm sáng của địa phương sau 3 năm về đích…”- ông Huỳnh Tấn Thành – Bí thư Đảng ủy xã Duy Phước chia sẻ.

Theo ông Thành, để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, cấp ủy, chính quyền xã Duy Phước phát động các phong trào thi đua, tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đề ra các giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương những gương điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt các nguồn lực từ các thành phần kinh tế; tạo sự đồng lòng trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bà Huỳnh Thị Hường – Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho biết, qua khảo sát đánh giá xã chọn thôn Câu Lâu Đông để xây dựng “khu dân cư NTM kiểu mẫu”, hơn 6 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, đến nay thôn Câu Lâu Đông xã Duy Phước đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Vì vậy UBND xã Duy Phước chọn địa phương này để xây dựng thí điểm mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước là thôn đầu tiên trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức lễ phát động xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

“Việc xây dựng thành công mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” sẽ phát huy được tối đa vai trò chủ thể của người dân tại thôn; tạo ra thôn, xóm có kinh tế hộ phát triển, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự được đảm bảo.

Tính đến cuối năm 2018, thôn Câu Lâu Đông xã Duy Phước hoàn thành 7/10 tiêu chí đạt trên 80% và đến cuối năm 2019 sẽ được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…”- ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng thôn Câu Lâu Đông hồ hởi nói. n

Trần Hậu - Nguyễn Mỹ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/xay-dung-nong-thon-moi-o-quang-nam-duy-phuoc-thay-ao-moi-948148.html